dd/mm/yyyy

“Đánh thức” vùng đất khó, chàng trai Mông thu mỗi năm trên 170 triệu đồng

Nhờ trồng chè, cây ăn quả kết hợp với nuôi lợn và cá, anh Phê A Diếu ở Lai Châu có nguồn thu nhập ổn định trên 170 triệu đồng mỗi năm.

Đến bản Huổi Lùng, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu (Lai Châu) hỏi đến chàng trai dân tộc Mông Phê A Diếu (sinh năm 1992) không ai là không biết đến anh. Anh Diếu không chỉ nổi tiếng ở trong bản mà cả xã Sùng Phài đều biết đến anh, bởi tuổi đời còn trẻ nhưng anh lại là một trong những hộ giàu nhất nhì của xã.

“Đánh thức” vùng đất khó, chàng trai Mông thu nhập trên 170 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Ngoài trồng trọt, nuôi cá, anh Diếu còn nuôi thêm lợn.

Chúng tôi đến thăm nhà anh Phê A Diếu, bản Huổi Lùng, xã Sùng Phài - một trong những hộ gia đình giàu nhất nhì của xã. Với dáng người nhỏ nhắn tưởng chừng như mới học cấp 3, A Diếu đón chúng tôi với niềm vui háo hức. 

A Diếu chia sẻ: Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó lắm. Nhưng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, gia đình tôi mới có được như ngày hôm nay. Thông qua, các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do cán bộ nông nghiệp, hội nông dân các cấp tổ chức, gia đình tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Với cách làm này, gia đình không những thoát được nghèo mà còn có nguồn thu nhập ổn định.

“Đánh thức” vùng đất khó, chàng trai Mông thu nhập trên 170 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Khu nuôi cá của Phê A Diếu.

Hướng nhìn với tầm mắt ra xa, chúng tôi nhận thấy những mô hình trồng cây ăn quả và đồi chè rộng thênh thang của gia đình A Diếu. Điều đó làm chúng tôi như lạc vào trong mơ. Bởi gia đình A Diếu không chỉ có những mô hình trồng cây mang lại năng suất cao mà còn nhiều những mô hình khác như đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Đưa chúng tôi đi thăm các mô hình trồng cây ăn quả và trồng cây chè năng suất cao, A Diếu thông tin: Đồi chè nhà tôi rộng khoảng 4ha. Từ việc hái chè, mỗi năm tôi thu nhập khoảng 90 triệu đồng. Mặt khác, tôi còn trồng xen canh những cây ăn quả khác như bưởi, mận... Nhờ đó, gia đình tôi thu nhập khoảng 70 triệu đồng/năm từ bán bưởi và mận.

“Đánh thức” vùng đất khó, chàng trai Mông thu nhập trên 170 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Gia đình A Diếu đang thu hoạch chè xuất bán cho thương lái, mỗi vụ thu được 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Ngoài việc trồng chè năng suất cao, nhà A Diếu còn trồng lúa 1 vụ và xen canh thêm trồng ngô và những cây ngắn ngày vào mùa khô hạn. Bên cạnh đó, gia đình A Diếu còn nuôi lợn, đào ao thả cá, mỗi năm cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Tổng thu nhập từ trồng chè, cây ăn quả, nuôi cá, mỗi năm gia đình A Diếu thu gần 180 triệu đồng.

Theo A Diếu, trước kia, bản Huổi Lùng vốn được coi là một vùng đất khó, bởi phương thức canh tác của người dân còn lạc hậu, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân được các cấp chính quyền hướng dẫn phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá nên vùng đất này đã dần dần được người dân "đánh thức" bằng những cây trồng mới, con giống mới cho hiệu quả kinh tế cao.

“Đánh thức” vùng đất khó, chàng trai Mông thu nhập trên 170 triệu đồng mỗi năm - Ảnh 4.

A Diếu đang làm cỏ vườn cho khu trồng mận và bưởi.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình A Diếu là điển hình cho người dân trong bản, xã học hỏi. Nhiều năm liền A Diếu được các cấp tỉnh, thành phố và xã tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen là hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

 "Đối với những hội viên nông dân có nhu cầu, tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, góp phần tạo cơ hội cho người dân trên địa bàn từng bước phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra", A Diếu bảo vậy.

Thuý Hạnh - Tuệ Linh