Danh sách ĐT Việt Nam có nhiều "thương binh": Tất cả vì mục tiêu thắng Thái?

Thứ sáu, ngày 31/05/2019 14:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi triệu tập nhiều cầu thủ còn chưa hồi phục 100% thể lực lên ĐT Việt Nam dự King's Cup. Nguyên nhân sâu xa là gì?
Bình luận 0

Bản danh sách ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019 đang là chủ đề nóng nhất với giới hâm mộ bóng đá ở thời điểm hiện tại.

Một lần nữa, trong danh sách những cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập lại không có tên một số gương mặt đang chơi tốt ở V.League, thay vào đó còn có một vài cầu thủ đang chấn thương hoặc chưa có 100% phong độ sau khi trở lại từ chấn thương.

img

Tuấn Anh góp mặt ở ĐT Việt Nam sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Ai là những "thương binh" trên tuyển?

Trong danh sách 23 cầu thủ tham dự King's Cup lần này có ít nhất ba cầu thủ đang chấn thương. Bao gồm Duy Mạnh, Văn Thanh và Đức Chinh.

Hai cái tên đầu tiên thậm chí còn không thể đá ở vòng 11 V.League trong khi Đức Chinh từ khá lâu đã không thể ra sân trọn vẹn một trận 90 phút ở đấu trường số một Việt Nam trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Vài người khác cũng đang phần nào đó gặp vấn đề về thể trạng là Đình Trọng và Tuấn Anh. Bên cạnh đó là trường hợp của Trọng Hoàng, vốn chưa thể ra sân một trận nào từ đầu mùa vì vấn đề hợp đồng.

Tất cả những cái tên kể trên đều là những cầu thủ đã thấm nhuần tư tưởng của HLV Park Hang-seo và khi họ ở trạng thái tốt nhất, có lẽ không ai có một chút ý kiến nào về sự góp mặt của họ ở ĐT Việt Nam.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, hoàn toàn không dễ để đảm bảo rằng các gương mặt kể trên sẽ có phong độ tốt ở King's Cup, hoặc trở về CLB lành lặn mà không dính phải những chấn thương mới do quá tải.

Tất cả vì mục tiêu thắng Thái Lan?

Câu hỏi đặt ra là HLV Park Hang-seo liệu có biết tình trạng sức khỏe của những cậu "học trò cưng" trước thềm King's Cup hay không?

Theo quan điểm cá nhân của người viết, ông thầy người Hàn Quốc hoàn toàn hiểu rõ thể trạng của các tuyển thủ. Tuy nhiên, ông không còn lựa chọn nào khác bởi áp lực phải thắng Thái Lan từ nhiều phía, trong đó có truyền thông và người hâm mộ, vào lúc này là quá lớn.

“Phải thắng bất cứ trận đấu nào, cả giao hữu lẫn chính thức. Nếu không thắng, cầu thủ sẽ không tin ông nữa!”, đó là lời khuyên mà HLV Guus Hiddink từng chia sẻ với đồng nghiệp Park Hang-seo trong quá khứ.

Một chiến thắng trên đất Thái không những củng cố sự tin tưởng dành cho cầu thủ, ban huấn luyện mà còn giúp chúng ta đảm bảo vị trí trên BXH FIFA, qua đó chiếm lợi thế nhất định trước ngày bốc thăm chia bảng đá vòng loại World Cup 2022 (hiện đang nằm ở nhóm hạt giống số 2).

Áp lực thành tích đó đã đẩy ê-kip huấn luyện của thầy Park vào thế khó xử.

Chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho King's Cup. Ngay sau khi hội quân, đội sẽ lập tức lên đường sang Thái và bắt đầu quá trình tập luyện gấp rút. Làm thế nào để các tân binh có thể kịp thẩm thấu triết lí cũng như phương pháp huấn luyện mới mẻ chỉ trong vài ngày vỏn vẹn?

Vì lẽ đó, việc ĐT Việt Nam từ chối mạo hiểm với người mới cũng là điều dễ hiểu, và có thể thông cảm.

Những gì mà HLV Park đang làm cũng chỉ vì một mục đích giúp Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan, điều mà chúng ta chưa một lần làm được kể từ sau AFF Cup 2008. Để hiện thực hóa tham vọng này, đội tuyển cần sự tính toán hợp lý, cân nhắc giữa được và mất, thay vì chiều theo quan điểm số đông.

Hi vọng rằng, sự cố gắng, quyết tâm của tập thể cùng may mắn sẽ giúp Việt Nam tìm được niềm vui trên đất Thái. Và sẽ càng tuyệt vời hơn, nếu toàn đội có thể ra về lành lặn sau những cuộc thử lửa nhiều cam go.

Tiến Anh (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem