Đánh bắt xuyên Tết, ngư dân Bình Định trúng “lộc biển” với 1.500 tấn thủy sản

21/02/2021 06:47 GMT+7
Từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Tân Sửu, ngư dân Bình Định đã khai thác được 1.500 tấn thủy sản.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh này có khoảng 1.420 tàu cá với 8.040 lao động tham gia khai thác thủy sản.

Đánh bắt xuyên Tết, ngư dân Bình Định trúng “lộc biển” với 1.500 tấn thủy sản  - Ảnh 1.

Ngư dân Bình Định khai thác cá ngừ đại dương đưa vào bờ.

Trong đó, có khoảng 320 tàu cá với 960 lao động khai thác thủy sản tại vùng lộng, vùng ven bờ với các nghề: Câu, lưới rê, lưới kéo, lưới mành hoạt động tại ngư trường trong tỉnh và các tỉnh láng giềng Quảng Ngãi, Phú Yên.

Đặc biệt, trong dịp này có khoảng 1.100 tàu cá với 7.080 lao động đi đánh bắt xa bờ tại ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhà giàn DK1, khu vực biển giữa Hoàng Sa-Trường Sa, vùng biển các tỉnh phía Nam với các nghề: Câu mực, lưới vây, câu cá ngừ đại dương, tất cả những tàu này đều ăn Tết trên biển.

Đánh bắt xuyên Tết, ngư dân Bình Định trúng “lộc biển” với 1.500 tấn thủy sản  - Ảnh 2.

Đưa cá ngừ vào đất liền.

Cũng theo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Tân Sửu (tức từ ngày 10-16/2 dương lịch), ngư dân Bình Định đã khai thác khoảng 1.500 tấn thủy sản, lũy kế từ đầu tháng 2 đến nay đạt 16.700 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.

Lão ngư Bùi Thanh Ninh (ở phường Tam Quan Nam, TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho hay, trong số 9 tàu cá chuyên đánh bắt xa bờ ông đang sở hữu, năm nay có 3 chiếc ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên biển.

Đánh bắt xuyên Tết, ngư dân Bình Định trúng “lộc biển” với 1.500 tấn thủy sản  - Ảnh 3.

Nhiều ngư dân đón Tết trên biển để khai thác thủy sản.

3 tàu cá này mang số hiệu BĐ 97229 TS, BĐ 98209 TS và BĐ 97678 TS, tàu nào cũng có công suất trên 800CV. Tất cả 3 tàu cá nói trên đều hành nghề lưới vây ánh sáng kiêm nghề câu cá ngừ đại dương, đã đồng loạt ra khơi vào ngày 20 tháng Chạp.

3 tàu cá của lão ngư Bùi thanh Ninh đồng xuất bến vào ngày 20 tháng Chạp. Đến tối mùng 4 Tết Tân Sửu, liên lạc về bờ, các thuyền trưởng báo cho ông Ninh biết là mỗi tàu đã đánh bắt được hơn 5 tấn hải sản.

"Mùa này không phải là chính vụ của nghề lưới vây, mà đến rằm tháng Giêng tàu mới cập bờ, nghĩa là còn 10 ngày nữa mới kết thúc chuyến biển mà đã đánh bắt đạt được sản lượng hải sản như vậy là tín hiệu vui. Hy vọng chuyến biển này sẽ bội thu", ngư dân Ninh nói.


Thăng Bình
Cùng chuyên mục