Đáng nể: Nông dân Đồng Nai góp hơn 401,8 tỷ đồng, hiến 506.890m2 đất làm đường nông thôn mới

Văn Dũng Thứ năm, ngày 10/09/2020 16:02 PM (GMT+7)
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Bình luận 0

Sáng 10/9, Hội Nông dân (HND) tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; ông Phạm Minh Hùng - Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội tại miền Nam, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Cụm thi đua công tác hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5, Cụm thi đua số 6; ông Võ Văn Phi - Chủ tịch HND tỉnh Đồng Nai cùng gần 200 đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 140.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong giai đoạn 2015 - 2020, các cấp HND trong tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.

nông thôn mới

Gần 200 đại biểu ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 140.000 hội viên nông dân trong tỉnh Đồng Nai tham dự hội nghị. Ảnh: V.D

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" do tỉnh Đồng Nai phát động, Ban Thường vụ HND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động thiết thực như tham gia hiến đất, đóng góp tiền, vật chất và công sức, tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi...

nông thôn mới

Lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam tham dự hội nghị tại tỉnh Đồng Nai. Từ phải qua trái, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; ông Võ Văn Phi - Chủ tịch HND tỉnh Đồng Nai và ông Phạm Minh Hùng - Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương Hội tại miền Nam. Ảnh: V.D

Trong 5 năm qua, HND các cấp đã vận động hội viên, nông dân đóng góp được hơn 401,8 tỷ đồng, hiến 506.890m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình nông thôn, 100.371 ngày công lao động, 458.591 m3 đất đá để sửa chữa và làm mới 1.627 km đường giao thông nông thôn...

Ngoài ra, bà con nông dân trên địa bàn còn tham gia phát quang dọn vệ sinh môi trường, kiên cố và nạo vét 1.062 km kênh mương nội đồng, kéo 409km đường dây điện, sửa chữa và làm mới 270 công trình điện, 1.218 phòng học, trạm xá và công trình phúc lợi khác phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của người dân...

Việc xây dựng các kết cấu hạ tầng nông thôn đã tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và thu hút doanh nghiệp đầu tư, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống của người nông dân được nâng lên rõ rệt.

nông thôn mới

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.D

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nông thôn bằng các hoạt động thiết thực như tổ chức Hội thi "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường", Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông", hội thi "Nông dân Đồng Nai xây dựng nông thôn mới"...

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

nông thôn mới

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của HND các huyện tại hội nghị. Ảnh: V.D

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam biểu dương những thành tích xuất sắc mà giai cấp nông dân và các cấp Hội trong tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của BCH Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quản lý của chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ Quốc, các ban ngành, đoàn thể, các cấp Hội trong tỉnh Đồng Nai đã năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng phong phú.

Trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh và của Trung ương Hội, tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đoàn kết, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem