Dân Việt chi hơn 40.000 tỷ đồng nhập ô tô nửa đầu năm

An Nhi Thứ sáu, ngày 28/06/2019 10:58 AM (GMT+7)
Ước tính tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giai đoạn nửa đầu năm 2019 đạt đến 1,718 tỷ USD.
Bình luận 0

img

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng của thị trường ô tô Việt Nam.

Quy đổi theo tỷ giá hiện nay, tổng số tiền người dân Việt Nam chi ra để nhập khẩu ô tô tương đương hơn 40.000 tỷ đồng. Số tiền này được trao đổi với lượng xe nhập khẩu 77.795 chiếc.

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 6 tháng đầu năm 2019 tăng hơn 532% về lượng và tăng gần 425% về giá trị.

Tính riêng trong tháng 6/2019, theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, lượng ô tô nhập khẩu về nước ước đạt 13.000 chiếc, tương ứng là mức giá trị kim ngạch 292 triệu USD.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do các quy định mới về thủ tục nhập khẩu và kiểm định theo lô song đây vẫn được xem là tín hiệu đáng mừng của thị trường ô tô Việt Nam.

Hiện tại, nhu cầu tiêu dùng ô tô trên thị trường vẫn đang khá cao do nhu cầu bù đắp tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn cung vào năm 2018.

Thời điểm này, thị trường ô tô Việt Nam đang đi vào giai đoạn suy giảm sức mua. Tuy nhiên, dự báo kể từ quý 4/2019, sức mua trên thị trường sẽ tăng mạnh khi bước vào “mùa” xe mới và nhu cầu sở hữu xe trước Tết nguyên đán của người dân sẽ tăng mạnh.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem