Dân miền Tây "chế" ra chiếc bè "lạ", sang sông êm ru, kéo lên bờ ai xem cũng bất ngờ "té ngửa"

Phụng Hiệp Thứ tư, ngày 10/06/2020 13:45 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, người dân ở miền Tây "độ chế" ra một chiếc bè nhìn rất lạ mắt. Chiếc bè lạ này đặc biệt là ở chổ qua sông êm ru, không sợ rung lắc và rất an toàn, chỉ bất ngờ khi nó được kéo lên bờ...
Bình luận 0

Ông Lê Văn Hiếu ở ấp 4 xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong một lần tình cờ thấy con của mình dùng các vỏ chai nhựa bỏ vào bao làm vật nổi để tắm, ông đã nghĩ ra việc dùng các vỏ chai trên làm chiếc bè lạ sang sông.

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 1.

Chiếc bè lạ được làm từ các vỏ chai nhựa bỏ đi ở miền Tây

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 2.

Người dân dùng một sợ dây giăng ngang sông để kéo chiếc bè lạ qua lại

Theo đó, sau khi thu gom các loại vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật và chai nhựa bỏ đi đem về, ông Hiếu rửa sạch bỏ vào một cái túi lưới lớn, rồi kết lại cẩn thận để các vỏ chai không bị trôi ra ngoài. Phía trên túi lưới lớn có các vỏ chai bên trong, ông lót thêm tấm ván để dễ đứng.

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 3.

Người dân tỉnh Hậu Giang thu gom vỏ chai để làm bè sang sông...

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 4.

Ông Hiếu kết lưới lại không cho vỏ chai nhựa trôi ra ngoài

Theo ông Hiếu, trung bình một chiếc bè nhỏ được làm từ 700-800 vỏ chai, còn bè lớn được làm từ 1.200-15.00 vỏ chai tùy kích cỡ bè.

Được biết, ông Hiếu đã làm gần 20 chiếc bè từ vỏ chai, ngoài việc cho họ hàng trong xóm, ông còn bán được hơn 10 chiếc với giá từ 500-700 ngàn đồng/1 chiếc (tùy kích cỡ).

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 5.

Người dân rất an tâm khi sang sông băng chiếc bè lạ mắt làm từ vỏ chai nhựa

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 6.

Đưa rước trẻ nhỏ sang sông bằng chiếc bè mắt.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, để các chiếc bè được sang sông nhanh nhưng nhẹ nhàng và an toàn, ông Hiếu còn kết hợp với việc dùng một sợ dây giăng ngang sông để kéo bè qua lại.

Khi hỏi về lợi ích của chiếc bè, bà Trần Thị Phỉ ở ấp 4 xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp nói: "Đi an toàn lắm, bè nhỏ đi được 4 người, bè lớn có thể đi được 6-7 người".

Dân miền Tây tạo ra chiếc bè lạ, không sợ rung lắc, sang sông rất an toàn - Ảnh 7.

Trẻ nhỏ có thể đứng trên bè mà không sợ rung lắc

"Chưa bao giờ việc đi lại ngang sông của người dân nơi đây lại được thuận lợi như bây giờ. Trên chiếc bè tự chế này, chúng tôi đứng vững lắm, không sợ rung lắc, nước không làm ướt mình như các phương tiện khác" - bà Phỉ nói.

Cũng như bà Phỉ, nhiều người dân ở xã Hòa Mỹ còn chia sẻ, phương tiện này ngoài việc giúp ích cho việc đi lại của người dân còn góp phần rất lớn trong việc tác động đến ý thức bảo vệ môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem