Đắk Nông: Cần mạnh mẽ triển khai hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngọc Giàu Thứ năm, ngày 28/10/2021 06:13 AM (GMT+7)
Ngày 27/10, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH do ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm dẫn đầu, đã có buổi làm việc với một số sở, ngành của tỉnh Đắk Nông về tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.
Bình luận 0

7/8 huyện trình phê duyệt danh sách hỗ trợ

Tại buổi làm việc, Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Nông cho biết, kết quả triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP (NQ 68) và Nghị quyết 116/NQ-CP (NQ 126) của Chính phủ, toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 33.450 người/hộ với số tiền thực hiện chi trả là hơn 19 tỷ đồng.

Trong đó chủ yếu là lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động.

Đắk Nông: Cần mạnh mẽ triển khai hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP. Ảnh: N.G

Với đối tượng lao động tự do, Đắk Nông đã phê duyệt hỗ trợ hơn 4.000 người, tập trung ở huyện Cư Jút (hơn 2.500 người) và TP Gia Nghĩa (hơn 1.200 người).

Trong báo cáo tổng hợp của Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh đã có 7/8 huyện, thành phố trình phê duyệt danh sách hỗ trợ, các địa phương đã và đang chi hỗ trợ cho hầu hết các đối tượng được hỗ trợ bằng tiền mặt theo NQ 68. Có 2/12 nhóm chính sách đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch nên việc cân đối, bố trí kinh phí để chi hỗ trợ cho các đối tượng, nhất là đối tượng lao động tự do (thuộc ngân sách địa phương) đã ảnh hưởng đến việc chi ngân sách cho các nhiệm vụ khác để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tại một số địa phương, hầu hết các cán bộ đều được huy động phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ ở cấp xã, phường còn chậm, chưa kịp thời. 

Các nội dung văn bản chỉ đạo việc tạm dừng hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 chưa cụ thể về thời gian, trong khi các điều kiện quy định rõ như "từ 15 ngày liên tục trở lên" hoặc dưới 1 tháng... đã gây khó khăn trong việc tiếp nhận hồ sơ cũng như xác định cụ thể mức hỗ trợ các đối tượng tạm hoãn Hợp đồng lao động, hộ kinh doanh,...

Bên cạnh đó, theo Sở LĐTBXH, việc NQ 126 vừa ban hành, sửa đổi bổ sung một số nội dung của NQ 68 đã phát sinh vướng mắc về khái niệm “lao động tự do” và “hộ kinh doanh”. 

Cụ thể, theo Nghị quyết 68, một số đối tượng được xác định là lao động tự do nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Thế nhưng, cũng là những đối tượng đó, theo Nghị quyết 126, họ lại là hộ kinh doanh và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ. Từ đó, phát sinh ra vấn đề đối tượng đó được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết nào. Vì vậy, địa phương kiến nghị cần làm rõ thế nào là lao động tự do.

Cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa 

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Nông cũng nhìn nhận, tiến độ triển khai các nghị quyết của Trung ương tại tỉnh Đắk Nông vẫn còn chậm. Đắk Nông không phải tâm dịch, số lượng người lao động và người sử dụng lao động chịu tác động của Covid-19 là ít hơn so với các địa phương khác nhưng đến nay số lượng người được nhận hỗ trợ vẫn thấp.

“Sở LĐTBXH sẽ đôn đốc các địa phương làm việc khẩn trương, rà soát, thống kê để có số liệu chính xác nhất”, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Đắk Nông nói.

Đắk Nông: Cần mạnh mẽ triển khai hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.G

Ghi nhận những kết quả triển khai NQ 68 và một số chính sách khác của Đảng và Nhà nước của tỉnh Đắk Nông, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH cũng cho rằng, nhiều đơn vị chưa chủ động rà soát, đánh giá tình hình và hiểu được thực trạng khó khăn của người lao động.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đã làm được trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19. Bên cạnh đó ông cũng nêu quan điểm, Chính phủ và các cơ quan trung ương họp bàn rất nhiều, chỉ mong sao chính sách sớm đến tay người lao động. Tuy nhiên, tại tỉnh Đắk Nông, các chính sách đều triển khai, nhưng chỉ có chi trả bảo hiểm thất nghiệp là nhanh còn lại phần lớn vẫn chưa tiếp cận được tiền thực sự.

“Không thể đưa chính sách ra và đợi hồ sơ đến, như vậy là thiếu xung kích, thiếu năng động. Tôi nhận thấy, Sở LĐTB&XH đang đơn độc trong quá trình triển khai các Nghị quyết”, ông Bình đưa ra quan điểm.

Các thành viên đoàn công tác cho rằng, trong thời gian tới, Đắk Nông cần mạnh mẽ hơn nữa triển khai chính sách để hỗ trợ kịp thời ý nghĩa đến người dân.

Chiều 26/10, đoàn công tác của Bộ LĐTBXH cũng đã có buổi làm việc với UBND huyện Đắk Mil về tiến độ triển khai NQ 68. 

Theo đó, lãnh đạo huyện Đắk Mil cũng có kiến nghị cần có quy định cụ thể về lao động tự do là đối tượng làm việc trong ngành nghề, trường hợp nào; có chính sách phù hợp với một số trường hợp mất việc từ năm 2020 nhưng lại không đủ tiêu chí theo NQ 68… Theo UBND huyện Đắk Mil, trong thời gian tới do sự dịch chuyển lao động về từ các tỉnh phía Nam cũng khiến nhiều người đối diện nguy cơ thiếu việc làm.

Trước đó, ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã có quyết định thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem