Đắk Lắk: Chốt chặn một thôn vì có người nghi mắc Covid-19

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 08/08/2020 11:43 AM (GMT+7)
UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) quyết định lập 3 chốt chặn để hạn chế người ra vào tại thôn 7 xã Hòa Sơn để phòng chống dịch Covid-19 khi địa phương này có một số người trở về từ vùng dịch và một thanh niên nghi nhiễm SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Ngày 8/8, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã quyết định lập 3 chốt chặn để hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn (Krông Bông) để phòng chống Covid-19.

Chốt chặn một thôn vì có một người nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Đường vào thôn 7, xã Hòa Sơn được chốt chặn, hạn chế người ra vào.

"Việc chốt chặn chỉ nhằm mục đích nhắc nhở người dân hạn chế ra vào, thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn... Khu vực này có một số người về từ vùng dịch và đặc biệt là có một thanh niên nghi mắc Covid-19 vừa về từ Đà Nẵng"- ông Long cho biết.

Ông Long cho biết thêm, thanh niên nghi mắc Covid-19 nói trên về thôn 7 xã Hòa Sơn ngày 4/8. Ngày 7/8, qua kết quả test nhanh, cơ quan chức năng nghi ngờ thanh niên này mắc Covid-19. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa người này đi cách ly tập trung. Hiện người này đang đã được lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả. Ngành chức năng đã tổ chức phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực thôn 7. Đồng thời, địa phương cũng nhanh chóng triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch.

Được biết, ngoài thanh niên nói trên, tại thôn 7, xã Hòa Sơn còn có chị Đ.T.S (SN 2002) đi khám bệnh ở Bệnh viện C Đà Nẵng về. Người này đang được cơ quan chức năng cách ly tập trung. Ngoài ra, thôn này còn có một số người trở về từ vùng có dịch Covid-19.

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng trên địa bàn có một ca mắc Covid-19, ông Long khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem