Đại sứ Israel tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc một xã tại Hoà Bình

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 13/12/2021 16:13 PM (GMT+7)
Ngày 13/12, Đại sứ quán Israel đã tài trợ hơn 22.000 cây xanh cho các hộ nông dân tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 triệu cây xanh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Bình luận 0

Israel tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc một xã tại Hoà Bình

Clip: Đại sứ Israel tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc một xã tại Hoà Bình

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 1.

Sáng nay, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ quán Israel và Trung ương Đoàn thanh niên phối hợp phủ xanh diện tích đất trống tại xã thuần nông Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 2.

Cụ thể, Đại sứ quán Israel sẽ tài trợ hơn 22.000 cây giống gồm lát, dổi và keo cho các hộ dân trồng tại các vùng đồi trống của xã. Đây là các diện tích đất bỏ hoang hoặc trước đã trồng cây ngắn ngày, giá trị kinh tế bấp bênh.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 3.

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar cho biết, ý tưởng trồng 1 tỷ cây xanh là một ý tưởng tuyệt vời đóng góp cho lá phổi xanh của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một nơi trong lành và an toàn hơn.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 4.

"Chúng tôi được biết các hộ dân ở đây còn đang gặp khó khăn. Công việc nhà nông gặp nhiều trở ngại, trong khi giá cả thị trường đang đi xuống, đây là những loại cây lấy gỗ làm giấy trong dài hạn. Ngoài ra, nó còn góp phần vào lá phổi xanh của khu vực", Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar chia sẻ.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 5.

Mặt khác, đây là một việc làm mang ý nghĩa môi trường, nhưng mặt khác cũng có ý nghĩa kinh tế quan trọng. Một số loại cây sẽ chỉ cho ra gỗ trong 15-20 năm và sẽ mất nhiều thời gian, một số cây khác cho hiệu quả nhanh hơn.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 6.

Khu vực trồng cây sắp tới là đất được giao cho các hộ dân ở sát rừng nguyên sinh. Việc phủ xanh vùng đệm này giúp cải thiện môi trường địa phương và tăng khả năng chống chịu cho đất, giảm nguy cơ sạt lở nếu có.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 7.

Trên thực tế, tỉnh đã có phong trào trồng cây theo phát động của Chủ tịch nước, nhưng từ đầu năm, số lượng cây trồng được chưa nhiều.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 8.

Trong buổi sáng (13/12) đoàn thanh niên cùng với đại sứ quán Israel đã tiến hành trồng hơn 200 cây xanh trên đồi tại xã Bắc Phong.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 9.

Người dân được tặng cây thấy vô cùng phấn khởi và cảm ơn đại sứ quán đã tặng cây để họ có thêm về kinh tế. Anh Bùi Văn Ngân (Bắc Phong, Cao Phong, Hoà Bình) rất cảm kích khi anh được tặng hơn 1.000 cây về trồng trên mảnh đồi 3ha hiện đang bỏ trống. "Hi vọng đợt tăng cây lần này sẽ giúp cho chúng tôi cải thiện về mặt kinh tế, trong khi chờ cây ra được kinh tế chúng tôi sẽ trồng đan xen ngô và sắn để mang lại hiệu quả tạm thời", anh Ngân nói.

Tặng hơn 22.000 cây xanh phủ trống đồi trọc tại một xã của Hoà Bình - Ảnh 10.

Tại khu vực này, trước đây người dân trồng cam, nhưng hiện tại không còn hiệu quả và 200 hecta trong tổng số 600 hecta trồng cam đã phải chặt, chuyển đổi cây trồng. Các cây do ĐSQ cung cấp lần này hi vọng sẽ giúp đỡ 14 hộ dân về kinh tế trong dài hạn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem