dd/mm/yyyy

đặc sản vùng miền

Từ lão nông gàn dở đến biệt danh "vua lúa hữu cơ" ở Bình Thuận

Từ việc tách riêng ra sản xuất "khác người", đến nay lão nông Nguyễn Anh Đức đã và đang khiến mọi người thán phục bởi biệt tài sản xuất lúa hữu cơ độc đáo ở Bình Thuận. Nhiều năm nay, ông Đức thường được mọi người ở địa phương gọi là "vua lúa hữu cơ".


“Trái ngọt” từ những mô hình nông nghiệp hữu cơ

Trong khi nhiều vườn cây ăn trái đặc sản vùng miền trên cả nước có giá trị thấp thì ở Tây Nguyên, nhờ phương pháp canh tác hữu cơ, nhiều mô hình đã mang lại bạc tỷ.


Sàn giao dịch nông - đặc sản đầu tiên tại Việt Nam nơi: Nông dân "bán tận ngọn" - khách hàng "mua tận gốc"

Từ ngày 5/7/2020 người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận có thể mua được nông đặc sản của 63 tỉnh thành của Việt Nam tại số 19, đường Đào Trinh Nhất, Thủ Đức, TP.HCM.


Chương trình OCOP Hà Giang: Nâng tầm các đặc sản vùng miền

Nhằm khai thác thế mạnh về điều kiện khí hậu, tiềm năng du lịch và các sản phẩm chủ lực mang nét đặc trưng riêng, giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo, UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt Đề án Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) với mục tiêu đưa các đặc sản vùng miền lên một tầm mới.