Đà Nẵng: Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp CNC

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 03/01/2020 05:08 AM (GMT+7)
Tại Đà Nẵng, các mô hình sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn, dần được thay thế bằng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại…qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Bình luận 0

Sáng ngày 2/2, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, năm 2019, tình hình nông nghiệp, nông thôn Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương, thời tiết diễn biến thất thường, vấn đề diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng của các dự án, xả thải gây ô nhiễm môi trường...

“Nhưng với nhiều chủ trương, chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước cùng công tác chỉ đạo, tuyên truyền tại các cấp Hội, nhìn chung trong năm qua, đời sống của nông, ngư dân thành phố ổn định, hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, tạo điểm nhấn, chuyển biến tiến bộ rõ rệt về công tác Hội và phong trào nông dân thành phố”, ông Nguyễn Đình Khánh Vân phát biểu.

img

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, trong năm qua, các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục xuất hiện cách làm hay, mô hình mới phát huy hiệu quả, với 5.794 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Các mô hình sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn, dần được thay thế bằng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại. Một số mô hình kinh tế theo hướng ứng dụng công nghê cao như: Mô hình trồng hoa lan Mokara thương phẩm ứng dụng công nghệ cao, mô hình chăn nuôi gà đồi theo hướng an toàn sinh học, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, mô hình dịch vụ sinh vật cảnh, trồng nấm ăn - nấm dược liệu; mô hình nuôi tôm - cua nước lợ, nuôi cá nước ngọt… cần được chú trọng hơn nữa”, ông Vân nhấn mạnh.

img

“Năm vừa qua, Thành Hội đã phát triển được 2.245 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 43.996 người, có 720 chi hội, 1.534 tổ Hội được củng cố kiện toàn trong năm. Thành phố cũng đã bổ sung, ban hành các chính sách, cơ chế cụ thể hỗ trợ nông, ngư dân phát triển sản xuất, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống; tập trung rà soát bố trí đất tái định cư, hỗ trợ diện tích đất không sản xuất được do bị ảnh hưởng của các dự án cho nông dân; sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt”, ông Nguyễn Đình Khánh Vân thông tin.

img

Hội Nông dân quận Cẩm Lệ là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Luật – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phong cho rằng, Hội đã tích cực, chủ động triển khai kế hoạch tổ chức đại hội hội nông dân các cấp, các hoạt động tư vấn, hướng dẫn cho nông dân, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nhân dân được triển khai kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. “Trong năm tới, Hội Nông Dân Hòa Phong mong Hội tiếp tục hỗ trợ nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống…”, ông Luật kiến nghị

img

Theo ông Nguyễn Đình Khánh Vân, trong năm tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới công tác Hội; tập trung tuyên truyền chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đào tạo nghề cho nông dân, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, sản xuất; nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội…đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Nhân dịp này, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng khen thưởng cho 33 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem