Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người sáng 29 Tết

10/02/2021 14:42 GMT+7
Là ngôi chợ lớn nhất thành phố, chợ Đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bắt đầu hoạt động nhộn nhịp từ 1 giờ sáng. Vào dịp cận Tết, có rất đông người đổ xô về đây để mua sắm, tạo nên quang cảnh chợ luôn tấp nập, chen lấn và hối hả.
Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 1.

Chợ Đầu mối Hòa Cường hoạt động cao điểm từ 1 giờ đến 7 giờ sáng, với rất nhiều xe hàng được tập kết về.

Vào những ngày cuối năm, lượng hàng đổ về chợ rất lớn, bán chạy nhất là các mặt hàng như: trầu cau, trái cây, rau củ quả, hoa.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 2.

Chuối xanh bán rất chạy với giá 25.000 đồng/kg.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 3.

Mọi người chen chân mua hoa lay ơn tại xe với giá dao động từ 40.000-100.000 đồng/bó.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 4.

Hoa cúc vàng có giá từ 35.000-50.000 đồng/bó, hoa ly từ 200.000-300.000 đồng/bó.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 5.

Trầu cau có sức tiêu thu mạnh trong dịp Tết.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 6.

Dù trái cây tăng giá so với ngày thường từ 10-15%, nhưng vẫn thu hút rất đông người mua.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 7.

Dưa hấu chưng Tết đổ bán nhiều bãi tại chợ Đầu mối.

Ghi nhận tại chợ, giá cả trái cây một số loại như sau: dưa hấu 10.000 đồng/kg, bưởi 40.000 đồng/kg, cam 30.000 đồng/kg, xoài 50.000 đồng/kg, thanh long 35.000 đồng/kg, mãng cầu 120.000 đồng/kg, dứa đỏ 50.000 đồng/trái…

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 8.

Các gian hàng bán thịt heo và hải sản có phần vắng khách hơn.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 9.

Đà Nẵng: Chợ lớn nhất thành phố tấp nập người và xe sáng 29 Tết - Ảnh 10.

Cả trong và ngoài chợ đều chật cứng người và xe.

Vì chợ Đầu mối Hòa Cường là nơi tập kết hàng hóa nông sản, thực phẩm lớn nhất thành phố, nên có rất đông người mua sỉ và lẻ tập trung về đây để mua hàng. Trung bình mỗi ngày có hơn 400 tấn hàng nhập về chợ, riêng dịp Tết sản lượng tăng gấp 2-3 lần, đảm bảo cung ứng đủ hàng cho người tiêu dùng.

Tuyết Nhung - Trần Hậu
Cùng chuyên mục