dd/mm/yyyy

Đã mắt ngắm 30 gian hàng đạt chứng nhận OCOP tham gia phiên chợ nông sản

Hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP, các tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ được trưng bày tại "Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020".

Sáng ngày 13/11, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra lễ khai mạc "Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020". Phiên chợ do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NNPTNT) phối hợp với tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức. Đây là phiên chợ thứ 7 được tổ chức tại Việt Nam.

Đã mắt ngắm 30 gian hàng đạt chứng nhận OCOP tham gia phiên chợ nông sản - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Đà Lạt, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng và Ban tổ chức cắt băng khai mạc phiên chợ.

Phiên chợ lần thứ 7 này thu hút sự tham gia của hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP, các tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các nông sản đến từ các vùng miền, địa phương trong cả nước. 

Đã mắt ngắm 30 gian hàng đạt chứng nhận OCOP tham gia phiên chợ nông sản - Ảnh 2.

Sản phẩm đông trùng hạ thảo con nhộng của Công ty TNHH rau hoa Song Bill (Đà Lạt) tham gia phiên chợ.

Theo quan sát của phóng viên, có nhiều mặt hàng nổi tiếng như cam Cao Phong, miến dong, chè san tuyết, rượu cam, trà sa chi (của tỉnh Hòa Bình), miến đao Giới Phiên, gạo séng cù, Bát Tiên trà (tỉnh Yên Bái), hồng sấy gió, đông trùng hạ thảo, chuối laba, cà phê bột...(tỉnh Lâm Đồng) đã thu hút sự tham quan, mua sắm của người dân.

Đã mắt ngắm 30 gian hàng đạt chứng nhận OCOP tham gia phiên chợ nông sản - Ảnh 3.

Nhiều "đặc sản" của các địa phương tham gia phiên chợ.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết: "Phiên chợ tại Đà Lạt được tổ chức là sự tiếp nối thành công của 6 phiên chợ trước đó được tổ chức tại các tỉnh như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Nha Trang. Ngoài ra, phiên chợ được tổ chức nhân dịp Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Lâm Đồng".

Cũng thông qua phiên chợ này, Ban tổ chức mong muốn sẽ kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với các siêu thị, cửa hàng thực phẩm...Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh hướng nhiều hơn vào thị trường trong nước với phương châm vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam", tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tôn vinh sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP.

Đã mắt ngắm 30 gian hàng đạt chứng nhận OCOP tham gia phiên chợ nông sản - Ảnh 5.

Du khách thích thú với sản phẩm hồng treo gió đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh của tỉnh Lâm Đồng.

Cũng tại lễ khai mạc phiên chợ, Ban tổ chức đã trao giải nhất của Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 cho Công ty TNHH cà phê nguyên chất Thái Châu với sản phẩm cà phê bột Arabica Cầu Đất. Ngoài ra, 2 giải nhì và 7 giải ba cũng được trao cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phiên chợ.  

Văn Long