Đà Lạt: Khách tham quan tăng gần 180%, hơn 200 triệu đồng tiền phạt không đeo khẩu trang

02/05/2021 21:35 GMT+7
Thống kê của UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 địa phương đã đón khoảng 145.000 lượt khách tham quan, tăng gần 180% so với năm 2020.

Chiều ngày 2/5, UBND TP.Đà Lạt cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng ước đạt 145.500 lượt khách (tăng 179,8% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo thống kê của TP.Đà Lạt, lượng khách quốc tế ước đạt 2.500 lượt khách (tăng 191% so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa ước đạt 143.000 lượt khách (tăng 179,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Đà Lạt: Hơn 145 nghìn khách tham quan, hơn 200 triệu đồng tiền phạt không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Rất đông du khách đã đổ về TP.Đà Lạt du lịch trong dịp lẽ 30/4-1/5.

Cũng theo Đội cảnh sát giao thông – Trật tự Công an TP.Đà Lạt, qua giám sát của hệ thống camera gắn tại 6 cửa ngõ ra vào thành phố, ngày 29/4 có hơn 67.000 phương tiện, ngày 30/4 tăng lên có tổng cộng gần 128.000 phương tiện và ngày 1/5 tiếp tục tăng lên hơn 137.000 phương tiện.

Trong đợt nghỉ lễ năm nay, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông vào đêm ngày 30/4 đến trưa ngày 2/5. Đến trưa ngày 2/5, theo ghi nhận của phóng viên, có nhiều du khách, phương tiện rời TP.Đà Lạt để kết thúc kì nghỉ lễ.

Đà Lạt: Hơn 145 nghìn khách tham quan, hơn 200 triệu đồng tiền phạt không đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát giao thông TP.Đà Lạt đã rất vất vả để điều tiết, phân luồng giao thông.

Trong khí đó, ngày 1/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có công điện về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 

Công điện nêu rõ, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, khi lượng du khách đến Lâm Đồng/TP.Đà Lạt tăng đột biến nhưng điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, UBND tỉnh Lâm Đồng mong người dân địa phương (nhất là Đà Lạt) thông cảm và chia sẻ, bằng cách sử dụng các phương tiện xe 2 bánh, hạn chế sử dụng ôtô cá nhân khi chưa thực sự cần thiết trong những ngày nghỉ lễ, ưu tiên không gian lưu thông cho du khách. 

Đà Lạt: Hơn 145 nghìn khách tham quan, hơn 200 triệu đồng tiền phạt không đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Đoàn người nối nhau hướng về TP.Đà Lạt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân, du khách phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các địa điểm tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; tại các cơ sở y tế, cơ sở du lịch, các điểm du lịch.

Cũng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng TP.Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt 180 trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền phạt hơn 200 triệu đồng

Phong Lâm
Cùng chuyên mục