Cuộc tháo chạy của giới siêu giàu Ấn Độ khi cơn sóng thần Covid-19 quét đến

Tuấn Anh (Theo TOI) Thứ hai, ngày 26/04/2021 14:47 PM (GMT+7)
Giới siêu giàu Ấn Độ đã trả hàng chục nghìn bảng Anh để đến Anh bằng máy bay tư nhân trong bối cảnh quốc gia bị Covid-19 quét qua như một cơn sóng thần.
Bình luận 0
Cuộc tháo chạy của giới siêu giàu Ấn Độ khi cơn sóng thần Covid-19 quét đến - Ảnh 1.

Trang web FlightAware cho thấy 8 máy bay phản lực tư nhân - có giá 70.000 bảng Anh mỗi chiếc trở lên - đã đến từ Ấn Độ tại sân bay London Luton trong 24 giờ trước khi các hạn chế đi lại bắt đầu có hiệu lực. Bốn trong số này đến từ Mumbai, ba từ Delhi và một từ Ahmedabad.

Một chiếc máy bay tư nhân - VT-AHI - không thể xác minh quyền sở hữu ngay lập tức đã rời sân bay Mumbai lúc 9h42 tối thứ Năm và hạ cánh xuống sân bay Luton lúc 6h53 sáng IST, chỉ một tiếng rưỡi trước khi cửa sổ hạ cánh đóng lại. Chuyến bay trở về Mumbai vào thứ Bảy.

Một máy bay tư nhân khác, do công ty hàng không tư nhân toàn cầu VistaJet điều hành, đã rời Mumbai vào đêm thứ Năm và hạ cánh chỉ 40 phút trước thời hạn.

Một máy bay phản lực do tư nhân thuê của Qatar Executive rời Mumbai lúc 4,59 giờ chiều thứ Năm và đến lúc 2,34 giờ sáng IST. Một máy bay tư nhân - T7-NAP - rời Mumbai lúc 12 giờ 44 phút sáng thứ Năm. Một chuyến bay Qatar Executive từ Ahmedabad đã hạ cánh xuống sân bay London Luton vào đêm thứ Năm.

Ba chuyến bay từ Delhi cũng đến vào thứ Năm. Chúng bao gồm một máy bay Qatar Executive, một máy bay phản lực của Air Hamburg và một máy bay VistaJet. VistaJet quảng cáo "bộ khăn trải giường cao cấp, chăn cashmere, đồ sứ và đồ bạc Christofle và thư viện được giám tuyển bởi Heywood Hill" trên các máy bay phản lực sang trọng của mình.

Những du khách Ấn Độ ít tiền hơn đã không thể có được chỗ ngồi trên các chuyến bay thẳng vào tuần trước. Một số ít hãng đã yêu cầu khai thác thêm các chuyến bay từ Ấn Độ vì nhiều du khách, bao gồm cả sinh viên, đã tìm cách bay đến Anh trước khi danh sách đỏ cập nhật có hiệu lực.

Một công ty du lịch có trụ sở tại London có tên là Tickets to India đã thuê chuyến bay của Hãng hàng không Qatar Airways, chuyến bay khởi hành từ Delhi vào thứ Năm ngày 22/4 và đã bán tất cả 300 ghế với giá 1.100 bảng / ghế cho hạng phổ thông và 1600 bảng cho doanh nhân. Hôm thứ Tư, họ cho biết trên Facebook Age của mình rằng chuyến bay "không thể tiếp tục vì Cơ quan Hàng không Dân dụng ở Anh đã từ chối cấp phép hạ cánh." Tất cả các hành khách đã được hoàn lại tiền. Người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh. 

cho biết, "Chúng tôi đã nhận được một số yêu cầu từ các hãng hàng không ngoài Vương quốc Anh về việc khai thác các chuyến bay thuê giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh vào tuần trước. Cơ quan Hàng không Dân dụng sẵn sàng xem xét bất kỳ yêu cầu nào trong tương lai, nhưng những yêu cầu này phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của cơ quan quản lý hai bên". 

Theo các thỏa thuận song phương hiện tại, chỉ có 15 chuyến bay mỗi tuần được phép hoạt động giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh. Tất cả các hãng hàng không ngoài Vương quốc Anh muốn thực hiện các dịch vụ thương mại đến và đi từ Vương quốc Anh phải có giấy phép vận chuyển nước ngoài. Ấn Độ được thêm vào danh sách đỏ có nghĩa là bất kỳ ai không có quyền cư trú hoặc quốc tịch Vương quốc Anh đều bị cấm nhập cảnh vào nước này. Những người có quốc tịch hoặc cư trú tại Vương quốc Anh cần phải trải qua 10 ngày kiểm dịch bắt buộc tại một khách sạn được chính phủ phê duyệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem