"Cuộc chơi" không dành cho người liều: Ai cho nông dân vay tiền nuôi lợn thời dịch tả?

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 05/06/2020 08:20 AM (GMT+7)
Theo ông Trần Đình Thiện - Chủ tịch UBND xã Ngọc Lũ (Bình Lục, Hà Nam), sau khi địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), đối với những hộ có quy mô trang trại lớn, mạnh về tiềm lực về kinh tế thì vẫn tiếp tục chăn nuôi, nhưng cũng giảm về số đầu con.
Bình luận 0

Còn những nông hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, đã kiệt quệ về kinh tế thì gần như chưa thể vực dậy vào lúc này. Ngay cả những hộ không bị thiệt hại lớn do DTLCP, còn vốn nhưng cũng chưa dám nuôi, hoặc nuôi "rón rén" vì sợ dịch bệnh.

"Cuộc chơi" không dành cho người liều: Ai cho nông dân vay tiền nuôi lợn thời dịch tả?  - Ảnh 1.

Từ sau khi bị ảnh hưởng bởi cơn “bão giá” lợn 2017, không còn vốn để tiếp tục chăn nuôi nên trang trại của gia đình anh Lê Huy Mạnh ở xã Ngọc Lũ (Hà Nam) đã phải cho người khác thuê. Ảnh: Minh Ngọc

Một thực tế đang diễn ra hiện nay ở Ngọc Lũ, đó là với những hộ gia đình đã mất trắng cơ nghiệp sau DTLCP và những nông hộ nhỏ thì gần như không thể tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. 

Anh Lê Huy Mạnh - hộ chăn nuôi (ở Đội 1, xã Ngọc Lũ) nói: "Chúng tôi sẵn sàng vay 500 triệu đến 1 tỷ đồng để đầu tư, tái đàn lợn trở lại. Nhưng ai cho vay bây giờ? Vay nợ ngân hàng trong khi dịch bệnh lại đến thì nợ chồng nợ, người dân chúng tôi lại khổ".

Cùng suy nghĩ, bà phạm Thị Dung (Đội 1, xã Ngọc Lũ) cho biết, lúc đỉnh điểm gia đình bà nuôi đàn lợn từ 500 – 700 con. Sau khi tiêu hủy số lợn bị mắc DTLCP, gia đình bà Dung đã phải bỏ trống chuồng trại từ đó cho đến nay. Hiện, chuồng trại bà Dung cho hàng xóm mượn để thả bò.

"Nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ lãi suất, hoặc kéo dài thời gian trả nợ thì người chăn nuôi chúng tôi sẵn sàng vay để tái đàn. Chuồng trại bỏ không chúng tôi cũng chẳng được gì, nợ thì vẫn cứ nợ" - bà Dung thở dài.

Tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà (Thái Bình) - địa phương xuất hiện DTLCP đầu tiên của cả nước, công tác tái đàn lợn sau đại dịch cũng đã có những tín hiệu khả quan. 

Ông Vũ Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Đông Đô cho biết, tính đến thời điểm đầu tháng 5/2020, trên địa bàn xã Đông Đô có 196 hộ chăn nuôi lợn, với tổng đàn lợn 8.837 con. Tuy nhiên, cũng theo ông Quân, trên địa bàn xã vẫn còn những hộ chưa thể tái đàn bởi sau DTLCP họ đã kiệt quệ về kinh tế, có những hộ tái đàn ở mức dè dặt.

Qua trao đổi, ông Quân cũng thông tin, đến 27/7 UBND xã sẽ chi trả toàn bộ xong tiền hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy do ảnh hưởng của DTLCP, giúp bà con có kinh phí để tái sản xuất trở lại.

"Trong thời gian tới UBND xã sẽ trao đổi với Quỹ tín dụng nhân dân xã để tạo điều kiện đối với những nông hộ có nhu cầu vay vốn tái đàn lợn. Tuy nhiên, các hộ cũng phải đáp ứng đầy đủ quy định của quỹ tín dụng đặt ra" - ông Quân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem