dd/mm/yyyy

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử

Sáng nay, trên khắp các nẻo đường đến các khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Lai Châu, là hình ảnh cử tri các dân tộc trong tỉnh nô nức đi bầu cử.

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 7, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) lúc 7 giờ sáng nay (23/5) chúng tôi cảm nhận được bầu không khí rộn ràng ở nơi đây. Cử tri bản Cư Nhà La đã có mặt tại Nhà văn hóa bản - khu vực bỏ phiếu số 7 từ rất sớm. Các cử tri ai cũng đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19. Niềm vui mừng, phấn khởi hiện rõ trên ánh mắt mỗi cử tri nơi đây.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 1.

Cử tri trước khi vào trong khu vực bỏ phiếu được nhân viên y tế đo thân nhiệt và thực hiện sát trùng tay. Các cử tri được cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn giữ khoảng cách nhất định để phòng, chống dịch Covid-19.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 2.

Tại khu vực chờ bỏ phiếu, các cử tri được bố trí ghế ngồi, ai đến trước ngồi trước.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 3.

Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài có 292 cử tri thuộc các dân tộc: Mông, Dao, Giáy.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 4.

Trước khi bỏ phiếu, nhiều cử tri nghiêm túc xem lại tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND một lần nữa, sau đó quyết định bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu có phẩm chất đạo đức, năng lực, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 5.

Trong phòng bỏ phiếu được kê một dãy bàn, dành cho các cử tri tiến hành lựa chọn những đại biểu mà mình tin tưởng có đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 6.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, chị Phàng Thị Lơ, bản Cư Nhà La, phấn khởi nói: "Tôi vừa bỏ phiếu xong. Tôi tin rằng, những đại biểu mà tôi bầu hôm nay sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân".

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 7.

Cử tri tỉnh Lai Châu gửi gắm niềm tin và hy vọng vào lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Lai Châu nô nức đi bầu cử - Ảnh 8.

Toàn tỉnh Lai Châu có tổng số hơn 270000 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Ngân