Covid-19 tăng đột biến ở châu Á: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục

Chủ nhật, ngày 01/08/2021 17:17 PM (GMT+7)
Hôm 31/7, thành phố đăng cai Thế vận hội Tokyo, cũng như Thái Lan và Malaysia, đã công bố số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục, nguyên nhân chủ yếu là do biến thể Delta.
Bình luận 0
Covid-19 tăng đột biến ở châu Á: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân Thái Lan xếp hàng tại Trung tâm Tiêm chủng Trung ương để tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19, ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Sự gia tăng mạnh mẽ của biến thể Delta đang làm chao đảo châu Á trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như ở Sydney, cảnh sát phải phong tỏa một khu trung tâm thương mại để ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt sẽ kéo dài đến cuối tháng Tám.

Lực lượng an ninh Sydney đã đóng cửa những nhà ga xe lửa, cấm taxi thả khách ở trung tâm thành phố, 1.000 cảnh sát lập các trạm kiểm soát và giải tán mọi đám đông.

Chính phủ New South Wales đã ghi nhận 210 trường hợp nhiễm mới Covid-19 ở Sydney và các khu vực lân cận kể từ đợt bùng phát biến thể Delta.

Chính quyền thủ đô Tokyo đã công bố con số kỷ lục 4.058 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ. Các nhà tổ chức Olympic đã báo cáo 21 trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến Thế vận hội, nâng tổng số lên 241 ca kể từ ngày 1/7.

Trước đó một ngày, Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với Tokyo đến cuối tháng 8 và mở rộng ra ba quận gần thủ đô, đến quận phía tây Osaka.

Các nhà tổ chức Thế vận hội cho biết hôm 31/7 rằng họ sẽ thu hồi giấy công nhận của những người rời làng vận động viên để tham quan, bởi đây là hành vi vi phạm các nguyên tắc được thiết lập nhằm tổ chức Thế vận hội một cách an toàn trong bối cảnh đại dịch.

Tuy nhiên, ban tổ chức không tiết lộ có bao nhiêu người vi phạm, đó có phải vận động viên hay không, hoặc vi phạm diễn ra khi nào.

Covid-19 tăng đột biến ở châu Á: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục - Ảnh 2.

Một nhân viên nhà ga hướng dẫn quy định phòng chống Covid-19 tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 30 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Malaysia, một trong những điểm nóng của dịch bệnh, cũng ghi nhận 17.786 trường hợp nhiễm coronavirus vào 31/7, đạt mức cao kỷ lục. Hơn 100 người tập trung tại trung tâm Kuala Lumpur bày tỏ sự bất bình trước cách xử lý của các nhà chức trách đối với đại dịch.

Thái Lan cũng báo cáo số lượng người nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước đến nay với 18.912 trường hợp nhiễm mới vào ngày 31/7, nâng tổng số ca nhiễm lên 597.287 trường hợp. Bên cạnh đó cũng ghi nhận 178 trường hợp tử vong mới.

Chính phủ nước này cho biết biến thể Delta chiếm đến hơn 60% các trường hợp trong nước và 80% các trường hợp ở Bangkok. Supacit Sirilak, Tổng giám đốc Sở Khoa học Y tế Thái Lan, nói rằng biến thể này không có tỷ lệ gây chết người nhiều hơn các biến thể khác, nhưng có khả năng lây lan cao hơn nhiều.

Giám đốc bệnh viện cho biết, tại Bệnh viện Đại học Thammasat gần thủ đô Bangkok, một nhà xác tràn ngập những ca tử vong do Covid-19 đã bắt đầu sử dụng thùng chứa lạnh để cất giữ thi thể.

Theo ghi nhận, Trung Quốc cũng đang chiến đấu với sự bùng phát của biến thể Delta ở thành phố Nam Kinh, miền đông Nam Kinh.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca nhiễm Covid-19 đã tăng 80% trong vòng 4 tuần qua ở hầu hết các khu vực trên thế giới.

Tedros nói trong một cuộc họp báo: "Những thành quả chúng ta đã rất vất vả để đạt được đang gặp nguy hiểm, hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đang bị quá tải."

Biến thể Delta, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, dễ lây lan hơn nhiều so với cảm lạnh hoặc cúm thông thường, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết trong một tài liệu nội bộ được báo cáo.


Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem