Covid-19: Hội Nông dân thị xã Điện Bàn "tiếp lửa" tuyến đầu chống dịch

Trần Hậu - Hữu Tú Thứ ba, ngày 11/08/2020 16:43 PM (GMT+7)
Ngày 10/8, Hội Nông dân (Hội ND) thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đến thăm và tặng quà các điểm chốt chặn phòng chống Covid-19 tại địa phương.
Bình luận 0

Ông Đặng Hữu Tú - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết, chuyến xe nghĩa tình đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế và các bộ phận làm nhiệm vụ tại 8 địa điểm chốt chặn, phong tỏa gồm: 2 điểm cách ly tại trường Đại học Nội vụ; Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam; Phòng Khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc; Điểm chốt chặn, kiểm tra thân nhiệt Câu Hà – Điện Ngọc; Chốt phong tỏa 7B - Điện Nam Đông; Điểm chốt chặn, kiểm tra Điện Nam Trung. Thăm, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên hoàn thành xong nhiệm vụ tại khu cách ly Đại học Phan Châu Trinh.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn "chở" những chuyến xe nghĩa tình tiếp lửa cho chiến sĩ tuyến đầu - Ảnh 1.

Hội nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đến thăm và tặng quà các điểm chốt chặn, phong tỏa trên địa bàn thị xã.

Chuyến xe nghĩa tình đã tặng 7.500 khẩu trang y tế, 80 bộ đồ bảo hộ y tế, 16 thùng mì tôm, 16 thùng nước lọc, 5 thùng sữa, 20 thùng nước ngọt, cùng tiền mặt là 15 triệu đồng. Tổng trị giá thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn "chở" những chuyến xe nghĩa tình tiếp lửa cho chiến sĩ tuyến đầu - Ảnh 2.

Chuyến xe nghĩa tình đã đến thăm và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các khu cách ly, điểm chốt chặn kiểm tra y tế...

Đây là những phần quà được hỗ trợ từ gia đình chị Thân Thị Tâm, Hội viên CLB Doanh nhân QNB Điện Bàn; Tập đoàn vận tải Tín Rin và các mạnh thường quân nhằm động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động phòng, chống Covid-19.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn "chở" những chuyến xe nghĩa tình tiếp lửa cho chiến sĩ tuyến đầu - Ảnh 3.

Những "Chuyến xe nghĩa tình" chở đầy yêu thương đến tiếp sức cho các chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, trong đợt đầu tiên ngày 31/7, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cũng đã vận động được hơn 40 triệu đồng để mua hàng hóa là các nhu yếu phẩm để tiếp sức cho các chiến sĩ tuyến đầu. Đến nay, tổng giá trị sau 2 đợt vận động của Hội nông dân thị xã Điện Bàn là hơn 90 triệu đồng.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn chở những chuyến xe nghĩa tình "tiếp lửa" cho chiến sĩ tuyến đầu - Ảnh 4.

Hội nông dân các địa phương tiếp tục là lực lượng nòng cốt tại các điểm chốt chặn và tham gia tuyên truyền về phòng chống Covid-19 trên địa bàn thị xã

Bên cạnh đó, Hội nông dân cấp cơ sở đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19. Hội nông dân xã Điện Thọ tổ chức cấp phát 300 khẩu trang miễn phí, đặt chai sát khuẩn tại các lối vào tại chợ Nông thôn mới Phong Thử; Hội nông dân Điện Phước tuyên truyền cổ động trực quan phòng chống dịch Covid-19 đồng thời tham gia lực lượng phun độc khử trùng tại chợ Hạ Nông Tây, Chợ Bình Long và chốt kiểm soát dịch bệnh, trạm y tế xã.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn "chở" những chuyến xe nghĩa tình tiếp lửa cho chiến sĩ tuyến đầu - Ảnh 4.

Chuyến xe nghĩa tình đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế và các bộ phận làm nhiệm vụ tại các địa điểm chốt chặn, phong tỏa trên địa bàn thị xã.

Hội quán Nhà nông phường Điện An tổ chức tiêu thụ rau sạch cho mô hình nhà lưới tại phường, đồng thời cấp phát rau sạch cho bà con nông dân là thành viên tham gia Hội quán; HND xã Điện Thắng Bắc tiếp sức cho 3 chốt chặn của xã, với gần 100 ly nước cam tươi; Hội nông dân Điện Tiến cùng các ngành của xã đến thăm các bệnh nhân tại khu cách ly; Hội nông dân xã Điện Minh tiếp tục vận động hội viên, nông dânđóng góp nhu yếu phẩm cho khu cách ly xã nhà tại trường THCS Lý Tự Trọng.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn "chở" những chuyến xe nghĩa tình tiếp lửa cho chiến sĩ tuyến đầu - Ảnh 5.

Hàng hóa chủ yếu là các nhu yếu phẩm như: Khẩu trang y tế, mì tôm, chai nước sát khuẩn...

Các chi hội nông dân các khối phố của phường Điện Nam Bắc phối hợp vận động được 30 triệu đồng dùng để nấu các suất ăn cho trạm y tế và các khu cách ly tập trung, chốt chặn trên địa bàn các phường vùng Đông, nấu ăn phục vụ cho anh em làm nhiệm vụ tại 2 đám tang, mua nhu yếu phẩm, rau củ quả tặng cho nhân dân ở khu dân cư bị phong tỏa: Điện Ngọc, khối 7B Điện Nam Đông, Châu Lâu Điện Thọ, Giáo Ái Điện Hồng.

Đồng thời, phối hợp tặng 11 suất quà cho công nhân ở trọ thuộc diện cách ly tại nhà (tổng 2 triệu đồng). Trong ngày, cán bộ hội viên, nông dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt tại các điểm tham gia chốt chặn tại các xã, phường ở Điện Bàn.

"Thời gian tới, Hội nông dân thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19 thông qua các kênh hoạt động của hội. Hội nông dân các địa phương, đơn vị, tiếp tục là lực lượng nòng cốt tại điểm chốt chặn và tham gia tuyên truyền về phòng chống Covid-19 trên địa bàn thị xã; tham gia truy vết trường hợp F1,F2… vận động tặng nhu yếu phẩm cho các điểm chốt chặn, phong tỏa trên địa bàn thị xã" (ông Đặng Hữu Tú - Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem