Covid-19: Đài Loan lần đầu không phát hiện ca nhiễm cộng đồng sau 4 tháng

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ năm, ngày 26/08/2021 07:55 AM (GMT+7)
Đài Loan ngày 25.8 lần đầu không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng kể từ khi đợt dịch tồi tệ nhất bùng phát vào tháng 4.
Bình luận 0

img

Đài Loan sẽ theo dõi thêm 2 tuần trước khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng ngừa dịch bệnh.

Giới chức y tế Đài Loan ngày 25.8 thông báo hòn đảo lần đầu không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng sau 4 tháng. Nhưng vùng lãnh thổ này chưa có kế hoạch sẽ sớm nới lỏng các hạn chế.

“Chúng tôi lần đầu không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng ngày hôm nay. Đó là thông tin đáng mừng nhưng không có nghĩa là sẽ không còn ca nhiễm. Chúng tôi có thể nói là tình hình ở Đài Loan đã ổn định”, lãnh đạo cơ quan y tế Đài Loan, Chen Shih-chung nói, theo SCMP.

Ông Chen kêu gọi 23,5 triệu người dân trên đảo hãy luôn cảnh giác và thận trọng, đặc biệt khi biến thể Delta lây lan mạnh trên toàn cầu.

“Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình trong 2 tuần tới, trước khi quyết định dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch”, ông Chen nói. Đài Loan khẳng định sẽ vẫn kiểm soát chặt hoạt động xuất nhập cảnh vì tình hình dịch bệnh trên toàn cầu.

Đợt dịch Covid-19 ở Đài Loan chủ yếu do biến thể Alpha. Hôm 26.6, Đài Loan ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng do biến thể Delta.

Trong tháng 4, Đài Loan mới có hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, nhưng đến nay đã ghi nhận 15.939 ca. 830 người tử vong vì Covid-19 ở Đài Loan, chủ yếu nằm trong đợt dịch từ tháng 4.

Ở thời điểm tháng 5, số ca nhiễm đỉnh điểm lên tới 723 ca trong ngày và bắt đầu giảm dần khi Đài Loan áp đặt các biện pháp phong tỏa. Trong vài tuần qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày trong cộng đồng ở Đài Loan chỉ ở mức một con số.

Đài Loan gần đây đã bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine tự sản xuất mang tên Medigen, mặc dù thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 chưa hoàn tất.

Hôm 23.8, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã công khai tiêm vaccine Medigen để khẳng định sự tin tưởng vào vấn đề vaccine an toàn.

Theo giới chức y tế Đài Loan, 44% dân số trên đảo đã tiêm ít nhất một liều vaccine.

Đài Loan cũng đặt mua 71 triệu liều vaccine từ hãng BioNTech của Đức. 2 triệu liều đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới Đài Loan vào cuối tháng này.

Đài Loan đặt mua vaccine trực tiếp từ Đức, với sự đồng ý của công ty Dược phẩm Fosun Thượng Hải – đơn vị có hợp đồng phân phối vaccine do BioNTech phát triển ở Trung Quốc đại lục, Macau, Hong Kong và Đài Loan.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem