dd/mm/yyyy

công ăn việc làm

Cả làng đổi thay nhờ làm thứ mà nhà ai cũng phải có, dùng xong đem để góc nhà

Làng nghề sản xuất chổi đót ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam những ngày này bước vào vụ sản xuất chính trong năm. Sản lượng tiêu thụ tăng gấp đôi ngày thường, không khí lao động càng nhộn nhịp. Nghề chổi đót đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, nhất là phụ nữ lớn tuổi.


Ngọc Lan hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Với mục tiêu cung cấp những sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng, những năm qua, Hợp tác xã (HTX) Ngọc Lan đã chú trọng phát triển diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên trong HTX.


3 sản phẩm OCOP tiêu biểu của Sơn La được vinh danh

Ngày 3/12, tại thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái), Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG XDNTM đã tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 . Tại hội nghị này, đã có 3 sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La được vinh danh sản phẩm OCOP tiêu biểu.


Đồng vốn mang đậm tình làng, nghĩa xóm

Đồng vốn tín dụng ngân hàng đã và đang đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, đồng vốn của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) và Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã phát huy hiệu quả to lớn ở khu vực nông thôn.


Quảng Ngãi thành công với mô hình xuất khẩu chuối Nam Mỹ

Mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho vùng đất Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cũng như giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.


Sơn La: Đối thoại cấp đất tái định cư xây dựng Bệnh viện Đa khoa 550 giường

Thành phố Sơn La vừa tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất sản xuất đã được thu hồi để xây dựng Bệnh viện Đa khoa 550 giường ở bản Sẳng (nay sáp nhập thành tổ 17), phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.


"Khánh thành nhà máy của nông dân Tây Bắc"

Đó là câu câu nói của ông Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khi trao đổi với phóng viên trước ngày khánh thành "Nhà máy chế biến hoa quả tươi và dược liệu Vân Hồ của Tập đoàn TH". Đây là nhà máy lớn nhất vùng Tây Bắc được Tập đoàn TH đầu tư xây dựng tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.


Nữ 9X thành tỷ phú nhờ nuôi ong mật

Từng học ngành quản trị kinh doanh, nhưng chị Đoàn Thị Thúy lại say mê nuôi ong và đã đưa nghề nuôi ong của gia đình phát triển. Hiện sản phẩm ong mật của gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.


Khám phá du lịch cộng đồng "Đà Lạt Tây Bắc"

Khu du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) được nhiều du khách biết đến như là “Đà Lạt Tây Bắc”. Nơi đây không chỉ có bầu không khí trong lành, mát mẻ, mà còn hấp dẫn với cảnh quan bốn mùa như 4 bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và đầy sắc màu.


Người thương binh tiên phong làm giàu từ cây mắc ca

Xuất ngũ năm 1979, rời quê hương Thái Bình vào Gia Lai định cư, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng cây mắc ca xen canh mà thương binh Phạm Hữu Đương đang ngày một giàu lên, thu nhập 2-3 tỷ đồng mỗi năm.