dd/mm/yyyy

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị tạt cả ca axit vào mặt

Chiều ngày 9/4, lãnh đạo Công an TP. Vinh xác nhận, đơn vị này vẫn đang gấp rút điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ nghi bị tạt cả ca axít vào mặt.

Nạn nhân nghi bị tạt axit vào mặt là bà N.H.V (sinh năm 1973) tại Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo người nhà nạn nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 cùng ngày (9/4). 

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị tạt cả ca axit vào mặt - Ảnh 1.

Căn nhà bà V nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, có một đôi nam nữ đeo khẩu trang, bịt kín chạy xe máy đứng trước nhà bà V và gọi đúng tên bà V ra. Khi bà V vừa mở cửa thì bị hai kẻ này tạt nguyên cả cốc nghi là axit trực diện vào mặt.

Sau khi gây án, đôi nam nữ phóng xe bỏ chạy khỏi hiện trường còn bà V quằn quại, la hét trong trong đau đớn.

Ngay lập tức, chính quyền, người dân đã nhanh chóng đưa bà V tới bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương nghi do bỏng axit tại mặt, cổ, ngực.

Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai tất cả những nhân chứng cũng như tìm, trích xuất camera nhà dân xung quanh. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015, tạt axit là một hành vi có tính chất côn đồ là thủ đoạn nguy hiểm có tính sát thương cao sẽ bị xử lý hình sự ngay cả khi mức độ tỷ lệ thương tật của người bị hại dưới 11%. Trong trường hợp cố ý, mức độ xử phạt thấp nhất đối với tội này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng hoặc làm chết nhiều người có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 năm hoặc tù chung thân...

Nguyễn Cảnh Thắng