Cô gái bật mí trải nghiệm học tập tại 4 trường Đại học ở 4 quốc gia chưa từng mất học phí

Chủ nhật, ngày 10/12/2023 06:46 AM (GMT+7)
Nguyễn Thị Minh Hòa (sinh năm 1998) hiện đang là sinh viên bậc Thạc sĩ, chuyên ngành Logistics tại trường Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan). Cô đã và đang học tập tại 4 trường Đại học tại Việt Nam, Hàn Quốc, Hà Lan và Pháp đều với học bổng.
Bình luận 0


Thông qua bài viết trên trang cá nhân gần đây, Hòa đã tiết lộ nhiều bí kíp để được đến nhiều quốc gia học tập dù điều kiện kinh tế không dư dả.

Minh Hòa vừa trở về từ khóa trao đổi tại Pháp, tính đến hiện tại nữ sinh Việt đã trải qua hành trình 7 năm thanh xuân theo đuổi sự nghiệp học tập, điều đặc biệt hơn là chưa từng mất học phí.

Theo đó, Hòa là thủ khoa của trường Đại học Ngoại thương, học trao đổi tại Hannam University - Hàn Quốc, Mines Paris- PSL- Pháp và học bậc Thạc sĩ tại Delft University of Technology - Hà Lan. Qua trải nghiệm của mình, Minh Hòa khẳng định ai cũng có thể thực hiện hóa ước mơ du học bằng chính khả năng của bản thân dù điều kiện kinh tế gia đình không dư dả.

Ước mơ du học được nữ sinh ấp ủ từ những năm trung học, nhưng khi hết cấp 3 Hòa tự thấy hồ sơ của bản thân chưa đủ cạnh tranh cho học bổng toàn phần bậc Đại học, nên quyết định ở Việt Nam, tích lũy kiến thức và trải nghiệm thật nhiều với mục tiêu giành học bổng Thạc sĩ . Hồi đó chưa có nhiều trang thông tin phổ biến như bây giờ, cô chủ yếu tìm hiểu qua các anh chị, bạn bè xung quanh về học bổng.

img

Minh Hòa có 4 năm học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương. Cô nàng cho biết trường có chính sách trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên sau mỗi kỳ học. Tự lường được sức học của mình nên Hòa không dám đặt mục tiêu cả 4 năm, mà chỉ lên kế hoạch cố gắng cho từng kỳ.

“Mình còn nhớ mãi lần tài khoản “ting ting” 7.2 triệu đồng học bổng cho kỳ đầu tiên, con bé 18 tuổi lúc đó hạnh phúc vô cùng vì kiếm được khoản tiền “lớn” bằng năng lực của bản thân”, Hòa nhớ lại.

Cũng từ đó, nữ sinh tích lũy từng kỳ học và may mắn luôn có tên trong danh sách học bổng của trường, và tốt nghiệp với GPA 4.0 /4.0. Ngoài học bổng của trường, trong 4 năm đại học Minh Hòa cũng tranh thủ chinh phục thêm 1 số học bổng tổ chức bên ngoài như Học bổng Toả sáng tài năng VPBank, Học bổng Lotte và phần thưởng từ cuộc thi sinh viên, kèm theo đi làm thêm cũng bù đắp phần nào sinh hoạt phí ở thủ đô.

Với mục tiêu lớn là đi học Thạc sĩ với học bổng toàn phần, Minh Hòa luôn cố gắng giữ điểm GPA Đại học cao, đồng thời tham gia trao đổi sinh viên, tham gia nhiều cuộc thi chuyên ngành dành cho sinh viên Đại học, và hoạt động ngoại khoá năng nổ. Cô nàng chia sẻ, việc cân bằng thời gian là một vấn đề lớn, nhiều lúc Hòa buộc phải hy sinh thời gian dành cho bạn bè và theo đuổi các sở thích cá nhân. Tuy nhiên, niềm tin mạnh mẽ vào mục tiêu lớn đang theo đuổi khiến cô nàng có động lực hơn.

“Mình tin rằng mỗi thời điểm trong cuộc đời đều cần có ưu tiên riêng”, Hòa nói.

img

Sau khi tốt nghiệp đại học với số điểm tuyệt đối và đi làm gần 2 năm, Minh Hòa tiếp tục nung nấu ước mơ du học Thạc sĩ “0 đồng”. Với thành tích học tập đáng nể ở Đại học, nữ sinh lên chiến lược lựa chọn các học bổng merit-based của các trường ở Châu Âu và may mắn được TU Delft (Hà Lan) và BI Norwegian Business School (Na Uy) trao 2 suất học bổng toàn phần bao gồm 100% học phí, sinh hoạt phí, tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng cho 2 năm.

Minh Hòa thông tin: “Đối với TU Delft, mình đã ứng tuyển trái ngành, mình chuyển từ Kinh tế sang Kỹ thuật, apply chương trình Logistics thuộc khoa Civil Engineering và đây cũng chính là chương trình mình hiện tại đang theo đuổi. Sau hơn 1 năm học Thạc sĩ, mình còn có cơ hội thăm thú gần 10 quốc gia ở Châu Âu, chi phí được tài trợ bởi nguồn tiền học bổng và việc làm thêm”.

Chia sẻ về lý do lựa chọn học trái ngành ở bậc Thạc sĩ, Hòa lý giải Chương trình của TU Delft (Transport, Infrastructure & Logistics - Vận tải, Cơ sở hạ tầng & Logistics) yêu cầu nhiều kiến thức liên quan tới công nghệ, kỹ thuật mà Hòa bị thiếu ở Đại học. Tuy nhiên, sau khi đi làm gần 2 năm, Minh Hòa đã xác định đi sâu theo đuổi Logistics nên nữ sinh chấp nhận những thử thách, cũng là cách để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và học những cái mới.

“Mình luôn tin không có giới hạn nào cho việc tiếp thu tri thức và mình đã lựa chọn TU Delft để phát triển nhiều, nhanh hơn. Đồng thời, Hà Lan là đất nước mơ ước của mình, nơi phát triển ngành Logistics với cảng biển lớn nhất Châu Âu”.

img

Tuy nhiên, để làm quen với môi trường giáo dục và kiến thức ở chuyên ngành mới, Minh Hòa thú nhận kỳ đầu khiến cô cảm thấy rất khó khăn, nhiều nền tảng kiến thức bị thiếu và còn chưa quen với phong cách học tập ở nước ngoài. Để khắc phục điều này, Hòa dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, tìm tòi thêm tài liệu, có những ngày ở lại thư viện, phòng máy của khoa đến tối khuya. Dần dần, nữ sinh Việt cũng bắt nhịp được với chương trình và tự tin hơn.

Nói về thực tế hiện nay khi có nhiều bạn sinh viên du học trái ngành vì nhận thấy bản thân không phù hợp với ngành Đại học, hoặc muốn nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tốt hơn,... Minh Hòa quan điểm: “Mình nghĩ chỉ cần các bạn biết rõ mình cần gì, phân tích kỹ những được - mất trước khi đưa ra quyết định và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho sự chuyển đổi này thì không phải điều quá đáng lo ngại”.

Ngoài học bổng Đại học và học bổng Thạc sĩ, Minh Hòa còn có cơ hội đến Hàn Quốc và Pháp tham gia nhiều khóa học trao đổi ngắn hạn, đây cũng là mục tiêu để được mở mang tầm mắt và tăng giá trị bản thân.

Minh Hòa chia sẻ, những khóa học này là cơ hội du học không tốn học phí, đặc biệt là rất dễ tiếp cận vì nhiều trường Đại học (cả Việt Nam và nước ngoài) có thoả thuận với các trường đối tác cho sinh viên trao đổi miễn học phí.

Từ năm 3 Đại học, Hòa đã tới Hàn Quốc. Bên cạnh học phí được miễn, nữ sinh còn được trường tài trợ phần lớn phí ở ký túc xá và 4-5 chuyến đi chơi miễn phí vòng quanh Hàn Quốc, mặc hanbok, ăn kimchi, thăm SM Tower. Năm 2 Thạc sĩ, Hòa tiếp tục sang Pháp, trải nghiệm 1 tuần làm cô sinh viên Paris, ăn croissant, uống hot chocolate, cũng miễn học phí và được hỗ trợ phí đi lại.

img

Không chỉ học tập, Minh Hòa còn chú trọng việc dành thời gian giao lưu, kết bạn với bạn bè quốc tế và đi du lịch. Nữ sinh tiết lộ một “cái lãi” của du học Châu Âu là việc di chuyển dễ dàng giữa các nước nên du học sinh có thể tranh thủ cuối tuần, các ngày lễ để đi thăm thú nước ngoài.

“Với mình mỗi trải nghiệm một vùng đất mới, một món ăn mới, nghe một ngôn ngữ mới lại khiến chị biết ơn hơn vì cơ hội học bổng này và thêm trân trọng giá trị của việc chăm chỉ học tập, rèn luyện trong suốt hơn 20 năm ở Việt Nam. Càng đi, mình lại thấy những hiểu biết của bản thân thật nhỏ bé và có động lực phấn đấu, học hỏi nhiều hơn”, Hòa bộc bạch.

Hiện tại, ngoài học chính khoá ở Hà Lan, Hòa còn đăng ký trao đổi ngắn hạn ở Pháp, tận dụng tối đa nguồn tài trợ từ trường. Được trải nghiệm và so sánh phong cách giảng dạy ở các trường Đại học top đầu thế giới giúp cô mở mang và tận hưởng hành trình du học hơn rất nhiều.

Theo góc nhìn của Hòa, mỗi học bổng lại có tiêu chí đánh giá riêng biệt. Có những học bổng ưu tiên ứng viên có thành tích học tập, nghiên cứu tốt, lại có những chương trình tìm kiếm người có nhiều kinh nghiệm làm việc, khả năng lãnh đạo trong một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, để giành được học bổng thì quan trọng nhất các bạn sinh viên cần xác định đúng tiêu chí của từng học bổng, đối chiếu với hồ sơ của bản thân và tìm ra những học bổng phù hợp.

Bên cạnh đó kết quả học tập tốt là một yếu tố quan trọng. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác cũng đóng góp vào sự thành công của một bộ hồ sơ như hoạt động ngoại khoá, thành tích nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm làm việc,... Không chỉ vậy, các bài luận có thể được xem là linh hồn của bộ hồ sơ, giúp ứng viên thể hiện nét riêng và thuyết phục hội đồng tuyển sinh.

img

Với kinh nghiệm của bản thân, Hà nhận định Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các nước đang phát triển và sinh viên Việt Nam được hỗ trợ tài chính bởi rất nhiều chương trình, hiệp định, quỹ phát triển khi đi du học. Hiện nay, với sự phát triển của các cộng đồng học bổng, các bạn sinh viên Việt Nam thường xuyên được tiếp động lực và có nhiều thông tin cập nhật.

Tuy nhiên, một số thiếu sót có thể kể đến là một số bạn chưa hiểu rõ được mục tiêu du học của bản thân, chạy theo phong trào, dẫn đến không có những lựa chọn phù hợp.

Trong 2 năm qua Minh Hòa đã hướng dẫn nhiều bạn trên hành trình cải thiện tiếng Anh và làm hồ sơ học bổng như một cách trao gửi giá trị cho cộng đồng như một cách để lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần hiện thực hóa ước mơ du học của sinh viên Việt Nam.

Gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ Việt Nam, nữ sinh Việt bày tỏ: “Mình mong ngày càng nhiều bạn có cơ hội đi ra thế giới và thể hiện khả năng của người trẻ Việt Nam. Để làm được điều đó, các bạn trẻ nên có tinh thần thử thách các giới hạn của bản thân, dám dấn thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mở những cánh cửa mới và đi xa hơn những gì mọi người xung quanh nói rằng chúng ta có thể”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Nga (SVVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem