Clip: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Lê Thỏa Chủ nhật, ngày 14/03/2021 17:14 PM (GMT+7)
Sáng 14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 950 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,27km, trong đó, phần cầu hơn 1,7km.

Tổng mức đầu tư của dự án 950 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng). Công trình được khởi công tháng 2/2019, hợp long vào ngày 13/10/2020.

Clip: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu các bộ, ngành, địa phương di chuyển trên cầu Cửa Hội.

Clip: Thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Clip: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam - Ảnh 3.

Các phương tiện di chuyển qua cầu Cửa Hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem