Clip: Lạ mà hay, nuôi vịt cổ xanh trên nhà sàn, thu 20 triệu/tháng

A Lử Thứ tư, ngày 12/02/2020 06:15 AM (GMT+7)
Nuôi loài vịt đặc sản-vịt cổ xanh trên nhà sàn là mô hình lạ mà hay của ông Đoàn Văn Trưởng ở bản Nhộp (xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Nhờ cách nuôi vịt mới lạ này, mỗi tháng ông Trưởng thu 20 triệu đồng.
Bình luận 0

Clip: Mô hình nuôi đặc sản vịt cổ xanh của ông Đoàn Văn Trưởng ở bản Nhộp (xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Nhờ nuôi con vịt cổ xanh - một loại đặc sản Tây Bắc nói chung và đặc sản Sơn La nói riêng, mỗi tháng ông Đoàn Văn Trưởng thu 20 triệu đồng.

Bạn đọc DANVIET.VN có nhu cầu cần tìm hiểu kinh nghiệm và tư vấn kỹ thuật nuôi loài vịt cổ xanh-vịt đặc sản này, xin vui lòng liên hệ ông Đoàn Văn Trưởng, bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 0355 500 979.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem