CLB Bắc Ninh và mục tiêu trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 28/03/2024 15:10 PM (GMT+7)
Để hiện thực hóa giấc mớ sớm có mặt tại sân chơi V.League, CLB Bắc Ninh đã đưa về rất nhiều hào thủ chất lượng.
Bình luận 0

Với sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp, CLB Bắc Ninh đang cho thấy tham vọng sẽ trở thành một trong những đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong tương lai không xa.

Lực lượng CLB Bắc Ninh có những ngôi sao nào?

CLB Bắc Ninh và mục tiêu trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam- Ảnh 1.

CLB Bắc Ninh với lực lượng hùng hậu: Ảnh FBNV

Để chuẩn bị lực lượng cho giải đấu chính thức đầu tiên là hạng Nhì Quốc gia, CLB Bắc Ninh đã ồ ạt đưa về rất nhiều gương mặt đầy chất lượng. Trong đó, có những cựu binh dạn dày kinh nghiệm như: Quang Tình, Âu Văn Hoàng, Lê Sỹ Minh, Nguyễn Minh Nhựt hay những cầu thủ đã tạo được dấu ấn ở V.League như: Đào Duy Khánh, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Mạnh Tiến... Cùng với đó là rất nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Rõ ràng, với lực lượng hùng hậu như hiện tại, CLB Bắc Ninh đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho suất lên chơi tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Không chỉ sở hữu một đội hình có chiều sâu, trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng Kinh Bắc còn là HLV đầy cá tính Ngô Quang Trường, chiến lược gia từng có 4 năm dẫn dắt CLB SLNA và được xem là một "quái kiệt" trên băng ghế chỉ đạo.

Thêm vào đó cũng phải nhắc đến sự hiện diện của HLV Park Hang-seo với vai trò cố vấn cấp cao của đội bóng. Thầy Park sẽ là người đưa ra những định hướng về sự phát triển trong hành trình vươn tới mục tiêu có mặt tại V.League của CLB Bắc Ninh.

Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt, Park Hang-seo bày tỏ: "Lần đầu tiên nhận đề xuất trở thành cố vấn cấp cao CLB Bắc Ninh, tôi đã từ chối bởi thời điểm đó, tôi chưa có kinh nghiệm làm việc ở vị trí này. Nhưng sau quá trình tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của đội, tôi thấy được sự quyết tâm, con đường chiến lược rõ ràng nên đã chấp nhận làm cố vấn cấp cao trong thời gian 5 năm.

Theo tôi, để đạt mục tiêu mà lãnh đạo CLB Bắc Ninh đã đặt ra, không chỉ cần sự nỗ lực của các thành viên đội bóng mà còn cần sự hậu thuẫn từ phía tỉnh Bắc Ninh cũng như sự động viên từ phía người hâm mộ bóng đá Bắc Ninh.

Chỉ khi có sự phối hợp nhuần nhuyễn từ 3 bên thì tất cả mục tiêu sẽ có kết quả tốt, đúng như slogan của đội bóng là "stronger together" (tạm dịch: Cùng nhau mạnh mẽ).

Ngoài ra, một điều cần được nhắc tới là ngoài vai trò cố vấn của tôi, cần có thêm vai trò quan trọng của huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Trường cũng như lãnh đạo CLB Bắc Ninh. để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai".

CLB Bắc Ninh có bước chạy đà hoàn hảo

CLB Bắc Ninh và mục tiêu trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam- Ảnh 2.

CLB Bắc Ninh đã có một giải đấu tập huấn thành công: Ảnh FBNV

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất ở giải đấu hạng Nhì sắp tới, CLB Bắc Ninh đã tổ chức Giải bóng đá Tứ Hùng chào Xuân - Bắc Ninh 2024.

Kết quả, sau 3 vòng đấu với 6 trận tranh tài hấp dẫn, CLB Bắc Ninh đã lên ngôi vô địch với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng; giải Nhì thuộc về Trẻ PVF; Trẻ Thể công Viettel giành giải Ba.

Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo để CLB Bắc Ninh có thêm sự tự tin khi bước ra biển lớn. Một điều cũng rất được chú ý đó là người hâm mộ đội bóng Kinh Bắc thực sự rất cuồng nhiệt. Dù chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng những khán đài đã được lấp kín chỗ ngồi cùng sự cổ vũ vô cùng nhiệt thành.

Điều này chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn để các cầu thủ có thể vững tin trên con đường chinh phục những mục tiêu đã đặt ra và một ngày không xa sẽ sớm có mặt ở sân chơi V.League.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem