Càng dịch bệnh, càng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba!
Theo đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp nhiều huyện, thị như Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn, 6 xã phía Bắc thành phố Thanh Hóa.v.v..
Trong năm 2020, Công ty thực hiện tưới, tiêu cho 79.047 ha/79.976 ha diện tích. Tổng doanh thu 94,4 tỷ đồng, kinh phí đầu tư sửa chữa công trình 14,6 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước 435 triệu đồng…
Bước sang năm 2021, dự báo về tình hình thời tiết sẽ có nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi của biển đổi khí hậu. Dù vậy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã đặt kế hoạch sẽ thực hiện tổng diện tích tưới, tiêu năm 2021 đạt trên 78.000 ha.
Ông Lê Đức Giang đánh giá, về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, dự báo thiên tai cũng khó lường. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã cần tập trung cao độ để vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa bám sát chỉ đạo của Bộ NNPTNT, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, không vì dịch bệnh mà để ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Về tưới tiêu, ngăn mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt để phục vụ nhu cầu dân sinh cần tiếp tục đảm bảo.
Ông Lê Đức Giang chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã phối hợp với Sở Tài chính có kế hoạch lên phương án tài chính sửa chữa các công trình thủy lợi trên tuyến phụ trách; phối hợp với các huyện, thị xã liên quan để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu một cách hiệu quả nhất.
Ông Lê Đức Giang lưu ý lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cần hết sức tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cụ thể là việc di dời Trạm bơm Hoằng Vinh.
Tỉnh đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lê Đức Giang đã có chuyến thăm, chúc năm mới và làm việc tại huyện Ngọc Lặc về phát triển kinh tế xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu cũng như sản xuất, công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn năm 2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đoàn công tác tới kiểm tra công tác triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi Xuân Thiện Thanh Hóa của Tập đoàn Xuân Thiện tại xã Minh Tiến.
Ông Lê Đức Giang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân Tập đoàn Xuân Thiện trong việc đầu tư tổ hợp chăn nuôi lớn tại Thanh Hóa cũng như triển khai xây dựng các khu chăn nuôi rất đúng tiến độ.
Ông Lê Đức Giang đề nghị Tập đoàn Xuân Thiện cử chuyên gia bám trụ tại các khu vực xây dựng hệ thống chuồng trại, liên hệ chặt với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết nhanh những vướng mắc nếu phát sinh.
Báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng, theo kế hoạch năm 2021, huyện Ngọc Lặc tiến hành giải phóng mặt bằng 52 dự án với tổng diện tích trên 310 ha, tổng kinh phí bồi thường khoảng 300 tỷ đồng.
Ngọc Lặc đã lên kế hoạch, đưa ra các giải pháp triển khai giải phóng mặt bằng cho từng dự án để bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả nhất.
Với 52 dự án cần phải giải phóng mặt bằng là khối lượng công việc rất lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang lưu ý huyện Ngọc Lặc vạch ra kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công các bộ phận chuyên môn một cách tỉ mỉ công việc để triển khai có hiệu quả, rút ngắn được phát sinh cũng như thời gian và có sáng kiến trong triển khai công tác.