Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Kỳ thi năm nay là cơ hội để chúng ta sửa sai”

Tuệ Linh Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:59 PM (GMT+7)
“Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Đảng tin tưởng còn nhân dân luôn theo sát nên chúng ta phải làm tốt. Đây là cơ hội để chúng ta sửa sai, chứng tỏ với đất nước, thậm chí với cả thế giới”, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu.
Bình luận 0

Sáng 3/7, tại Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2020.

Nói về công tác chuẩn bị và các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La, cho biết: Theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Kỳ thi năm nay là cơ hội để chúng ta sửa sai” - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2020.


Theo đó, đổi tên kỳ thi THPT quốc gia thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi năm 2020, Bộ GDĐT giao quyền tự chủ cho các địa phương. UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ kỳ thi tại địa phương. Có 3 cấp thanh tra là Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở GDĐT. Các đoàn thanh tra tổ chức thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi. Tuy nhiên, nhiệm vụ thanh tra đảm bảo không có sự chồng chéo theo luật thanh tra. Công tác coi thi, chấm thi là do cán bộ quản lý, giáo viên của các địa phương đảm nhiệm, không có sự tham gia của giảng viên các trường đại học, cao đẳng. 

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi: Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an (A03) ban hành hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tất cả các khâu của kỳ thi đều được cán bộ công an trực tiếp giám sát, bảo vệ. Ngoài các yêu cầu như các năm trước, kỳ thi năm 2020, công an tham gia bảo vệ cả vòng 1 khi vực in sao đề thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Kỳ thi năm nay là cơ hội để chúng ta sửa sai” - Ảnh 3.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Thông tin về số liệu kỳ thi và phương án bố trí các điểm thi, ông Hoàng cho biết thêm: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 10/8 và dự phòng ngày 11/8.  Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.696 thí sinh, trong đó, học sinh đang học lớp 12 là 9.997. Thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp (chưa đỗ các năm trước) là 1.167. Thí sinh đăng ký dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 532. Các thi sinh được bố trí dự thi tại 33 điểm thi đặt tại 12 huyện, thành phố với tổng số phòng thi là 506 phòng. 

Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia các khâu để tổ chức kỳ thi khoảng 1.900 người. Trong đó: Thanh tra dự kiến 90 người; Lãnh đạo điểm thi 99 người; Thư ký điểm thi 79 người; Cán bộ coi thi 1.070 người; Cán bộ giám sát 250 người; Phục vụ, bảo vệ 200 người và các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, làm phách, chấm thi dự kiến 100 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Kỳ thi năm nay là cơ hội để chúng ta sửa sai” - Ảnh 4.

Hội nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2020.

Trong năm học 2020, Sở GDDT tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12. Các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức – kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh…

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2020, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, nói: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Đảng rất tin và nhân dân nhìn vào chúng ta cho nên chúng ta phải làm tốt. Đây là cơ hội để chúng ta sửa sai, chứng tỏ với đất nước, thậm chí với cả thế giới".

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Kỳ thi năm nay là cơ hội để chúng ta sửa sai” - Ảnh 5.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã tập trung thảo luận, đề xuất các phương án, giải pháp để triển khai, tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi, ông Hoàng Quốc Khánh yêu cầu phải phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người rõ việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT phối hợp nhịp nhàng để làm sao kết quả thi tốt nhất.

"Chúng ta là những người được Đảng giao trách nhiệm, nhân dân tin tưởng. Chúng ta hãy cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công để làm sao kỳ thi năm nay đạt được kết quả tốt nhất", Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem