Chủ tịch TƯ Hội Nông dân ấn tượng với mô hình trồng loại cây thu gấp 10 lần trồng lúa

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 30/07/2020 19:39 PM (GMT+7)
Đến thăm mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của người dân xã Lương Hòa A (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng vô cùng ấn tượng.
Bình luận 0

Hôm nay (30/7), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Thào Xuân Sùng đã đến thăm dự án trồng dưa lưới công nghệ cao xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tham quan khu vực trồng dưa lưới công nghệ cao xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 2.

Dự án trồng dưa lưới công nghệ cao ở xã Lương Hòa A cho lợi nhuận từ 45-50 triệu đồng/1.000m2/vụ (1 năm thu hoạch 4 vụ)

Tại đây, ông Diệp Huỳnh Khôn - Tổ trưởng Tổ trồng dưa lưới công nghệ cao xã Lương Hòa A cho biết, kinh phí thực hiện dự án là trên 2,3 tỷ đồng, trong đó Quỹ hỗ trợ nông dân hỗ trợ 1 tỷ đồng.

"Hiện tổ có 13 hộ tham gia sản xuất, với 13 nhà kính trên diện tích sản xuất 1,3 ha (mỗi nhà trồng có diện tích khoảng 1.000m2)" - ông Khôn thông tin.

Theo ông Khôn, sau 1 năm trồng, hộ trồng dưa dưới có thể thu hồi vốn đầu tư (khoảng 350 triệu đồng/1.000m2 nhà màng).

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 3.

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 4.

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 5.

Nhiều giống dưa lưới được trồng theo công nghệ cao tại xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Do có doanh nghiệp ở TP.HCM liên kết tiêu thụ nên người dân tổ trồng dưa lưới công nghệ cao xã Lương Hòa A trong không lo đầu ra. 

Hiện 1.000m2 dưa lưới sẽ cho năng suất trung bình từ 2,5-3 tấn, với giá bán dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi vụ dưa sẽ thu lợi nhuận từ 45-50 triệu đồng. Mỗi năm, nơi đây thu hoạch được 4 vụ dưa lưới.

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 6.

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 7.

Dưa lưới 526 có vỏ màu vàng, ăn giòn, ngọt, thời gian sinh trưởng ngắn (65 ngày), trọng lượng đạt 1 kg/trái

Điều đặc biệt nữa của dự án này là ngoài nông dân, các cán bộ, lãnh đạo xã Lương Hòa A đều tham gia vào tổ trồng dưa lưới công nghệ cao này. Do hiệu quả cao nên thời gian tới, dự án sẽ được mở rộng về quy mô.

"Nếu so với cây lúa thì hiệu quả trồng dưa lưới công nghệ cao có thu hoạch hơn gấp 10 lần. Do có hiệu quả nên thời gian gần đây, rất nhiều cơ quan ban ngành cũng như người dân các địa phương đến học hỏi kinh nghiệm trồng" – ông Khôn nói.

Trà Vinh: Trồng thứ lợi gấp 10 lần trồng lúa, lúc nào cũng có người đến học hỏi kinh nghiệm - Ảnh 8.

Dự án trồng dưa lưới công nghệ cao xã Lương Hòa A được nhiều người tìm đến học hỏi kinh nghiệm sản xuất

Tham quan khu vực trồng dưa lưới trên, đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá cao những kỹ thuật sản xuất được áp dụng. Dự án trồng dưa lưới này được thực hiện đầu tiên ở tỉnh Trà Vinh, qua đó góp phần tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng chí Thào Xuân Sùng mong muốn tổ trồng dưa lưới công nghệ cao xã Lương Hòa A tiếp tục đầu tư sản xuất theo công nghệ cao, không ngừng học tập trao đổi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế tập thể hoạt động sản xuất có hiệu quả để áp dụng về với địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem