Chủ tịch TT-Huế: Phấn đấu 2 ngày tới phải thông đường vào Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân mất tích

Trần Hòe Thứ ba, ngày 20/10/2020 20:40 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo lực lượng chức năng phấn đấu 2 ngày tới thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.
Bình luận 0

Tối 20/10, tại cuộc họp rà soát công tác thi công thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các lực lượng phải tranh thủ từng giờ, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông đường.

Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo 2 ngày tới phải thông đường vào Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân mất tích    - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu bằng mọi cách phải rút ngắn thời gian thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3, nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công. Theo ông Thọ, phải phấn đấu 2 ngày tới sẽ thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.

Trong ngày 20/10, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng dân sự tiếp tục duy trì lực lượng (100 người) cơ động tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.  

Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo 2 ngày tới phải thông đường vào Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân mất tích    - Ảnh 2.

Việc thông tuyến vào thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và tình trạng sạt lở nặng ở nhiều điểm trên đường 71.

Sở GTVT tỉnh đã điều động nhiều phương tiện cơ giới gồm 7 xe (4 xe xúc bánh xích, 2 xe xúc bánh lốp, 1 máy ủi lật) phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện 4 xe trong số này đang cơ động vào thủy điện Rào Trăng 4. Một số xe đang nằm rải rác trên đường 71 để thi công gia cố những điểm sạt lở trở lại do các trận mưa trong các ngày qua. Một số xe khác tập kết bên ngoài xã Phong Xuân sẵn sàng tham gia tìm kiếm tại Rào Trăng 3 sau khi thông đường.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời tiết xấu đã gây khó khăn lớn trong việc thi công thông tuyến đường vào khu vực các công nhân gặp nạn. Lực lượng chức năng đang tiến hành mở 1 đoạn đường mới để tiện tiếp nhận hàng hóa, vật chất theo đường thủy từ dưới bến lên đường 71. Dự kiến vào sáng 21/10 đoạn đường này sẽ thi công xong.

Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo 2 ngày tới phải thông đường vào Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân mất tích    - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiếp tế hàng hóa, vật chất theo đường thủy vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện đường từ tiểu khu 67 (nơi 13 cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn hy sinh) lên thủy điện Rào Trăng 4, với chiều dài 4km, đã thông xe. Tuy nhiên, đoạn đường này có 1 cống tràn cách thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 2km khi mưa lớn các phương tiện gầm thấp không qua được. Trong khi đó, đoạn  đường từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 hiện mới thông khoảng 7km, còn 3 km chưa thông do có 2 điểm sạt lở lớn làm sập đường nhựa.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem