Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Mỗi suy nghĩ, hành động đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc

Trần Quang Thứ năm, ngày 03/12/2020 21:44 PM (GMT+7)
Tâm sự với các đại biểu dân tộc thiếu số về dự Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối đồng bào, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển...
Bình luận 0
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu 54 dân tộc về tham dự Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020, chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu 54 dân tộc về tham dự Đại hội.

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, đến thời điểm này, các đoàn đại biểu đã có mặt đầy đủ, sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn, đoàn kết, tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp. 

Niềm vui của các đại biểu được nhân lên gấp bội khi vừa qua, thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành Đề án tổng thể và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trình Quốc hội. 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể; kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia. 

"Đây là quyết sách mang dấu ấn lịch sử, một nghị quyết của “ý Đảng lòng dân”; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; là tình cảm sâu nặng của Nhân dân cả nước đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi. Cán bộ, đảng viên và đồng bào rất vui mừng, phấn khởi, đón nhận như một “luồng sinh khí mới”, trân trọng, nâng niu như một "báu vật”,Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định .

Thay mặt 14,2 triệu đồng bào DTTS trong cả nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến xin hứa: Các DTTS Việt Nam khắc cốt, ghi tâm công lao trời biển của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ muôn vàn kính yêu; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, hòa nhập cùng phát triển; đóng góp công sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam cường thịnh, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; đồng thời gửi gắm tâm tư, tình cảm, mong muốn Đảng, Chính phủ, Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các Đề án, chính sách dân tộc, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS, hỗ trợ người nghèo, tạo sinh kế để vùng DTSS phát triển bền vững...

Trong không khí thân mật, ấm áp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng, gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc với sự quan tâm của Trung ương Đảng, các cấp ngành, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và miền núi.

Tại buổi lễ ý nghĩa này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết đến các đại biểu và chúc Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc với sự quan tâm của Trung ương Đảng, các cấp ngành, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và miền núi. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng được quan tâm, đầu tư, công cuộc xóa đói giảm nghèo có những chuyển biến tích cực. 

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, quốc phòng được quan tâm; vai trò già làng, trưởng bản Người có uy tín, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy; niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng cao. 

"Đặc biệt, trong hoạn nạn, chúng ta mới trân quý tình đồng chí, nghĩa đồng bào, trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc những gần đây. Đặc biệt trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 4.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng quà các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu cần tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân tích cực, gương mẫu, đi đầu, truyền cảm hứng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh. 

Trước mắt là chung sức, đồng lòng triển khai thật tốt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, góp phần giải quyết căn cơ nhu cầu của đồng bào DTTS, tạo sinh kế, tăng thu nhập, phấn đấu giảm dần, tiến tới không còn địa bàn đặc biệt khó khăn vào năm 2030. Làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc, xây dựng biên giới vững mạnh.

"Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối đồng bào, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại buổi gặp mặt.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem