dd/mm/yyyy

Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung chúc mừng Giáng sinh tới chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo

Nhân Lễ Giáng sinh cận kề, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung có thư chúc mừng gửi chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, nhân danh cá nhân gửi tới quý chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An lời chúc mừng tốt đẹp.

Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung chúc mừng Giáng sinh tới chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo - Ảnh 1.

Thư chúc mừng Giáng sinh của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt nhưng nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của Nghệ An có bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo.

Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung chúc mừng Giáng sinh tới chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn).

"Đạt được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã thực hiện tốt đường hướng hoạt động của giáo hội. "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", "Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt" và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động từ thiện, cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt" - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung.

Cuối thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, kỳ vọng quý chức sắc, chức việc, tu sĩ, toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, tích cực xây dựng đất nước và quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

*Cũng tại Nghệ An, những ngày qua, các đoàn công tác của lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng đã tới thăm, chúc mừng cán bộ Hội là người công giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh 2020.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An thăm hỏi tặng quà chúc mừng cán bộ hội viên nông dân là người công giáo tại xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Yên (thuộc huyện Quỳnh Lưu).

Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung chúc mừng Giáng sinh tới chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng gia đình chị Trần Thị Thanh là hội viên nông dân giáo dân xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu)

Đoàn thứ hai thăm, tặng quà chúc mừng cán bộ, hội viên nông dân là người công giáo các xã Diễn Tân, Diễn Quảng (Diễn Châu), Bảo Thành (huyện Yên Thành), Thượng Tân Lộc, Nam Nghĩa (Nam Đàn).

Một đoàn đến chúc mừng cán bộ, hội viên giáo dân các xã Nghi Quang, Nghi Trung, Nghi Văn, Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc), phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò), xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung... (huyện Hưng Nguyên).

Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung chúc mừng Giáng sinh tới chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng Giáng sinh hội viên nông dân, giáo dân.

Thời gian qua, nhiều cán bộ, hội viên, nông dân công giáo đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng Hội và phong trào nông dân...

PV