Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn

PV Thứ tư, ngày 09/09/2020 16:15 PM (GMT+7)
Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020-2025), đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương đặc biệt vui mừng khi Bắc Kạn đã không còn hộ chính sách trong diện nghèo.
Bình luận 0

Sáng 9/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020-2025).

Dự Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 1.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng những thành quả mà Bắc Kạn đã đạt được và đặc biệt vui mừng khi Bắc Kạn đã không còn hộ chính sách trong diện nghèo.

Với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của tỉnh Bắc Kạn, đã có 3 tập thể và 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động.

Tại Đại hội, tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 4 hộ gia đình và 77 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn trao tặng Bằng khen tại Đại hội.

Tiếp nối, phát huy và khơi dậy các phong trào thi đua, giai đoạn 2020-2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm từ 6,8-7%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5%/năm.

Cùng với đó, 100% cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia phong trào thi đua, phấn đấu đạt: Hằng năm có 8-10 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại, 8 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, trên 1.000 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem