Hà Nội ra công điện khẩn trong đêm: Tuyệt đối không để người dân ra khỏi thành phố

Hoàng Thành Chủ nhật, ngày 01/08/2021 21:07 PM (GMT+7)
"Tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ", Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu.
Bình luận 0

Tối 1/8, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những ngày gần đây ngoài những trường hợp đã phát hiện qua sàng lọc các trường hợp có triệu chứng của vi rút SARs-CoV-2 như ho, sốt, khó thở, mất vị giác… tiếp tục xuất hiện một số chùm ca bệnh phức tạp, tốc độ lây lan nhanh có nguồn gốc từ các vùng dịch khác trở về Thủ đô.

Chủ tịch các cấp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội ra Công điện trong đêm yêu cầu "tuyệt đối không để người dân ra khỏi thành phố" - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh. (Ảnh: Trung Nguyên).

Nhằm sớm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các biện pháp, nhiệm vụ cụ thể phòng, chống dịch theo đúng Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản của Trung ương, Thành ủy và UBND TP đã ban hành.

Đặc biệt, thực hiện việc giãn cách theo Chỉ thị số 17 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương;

"Huy động tối đa các lực lượng cơ sở đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện và chủ động tham gia phòng, chống dịch, nghiêm túc thực hiện quy định của TP. Kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế; cung cấp các lương thực, thực phẩm cho những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy" tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa", Công điện nêu rõ.

Đáng chú ý, Công điện của Chủ tịch Hà Nội yêu cầu: "Tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn TP trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình".

Chủ tịch Hà Nội ra Công điện trong đêm yêu cầu "tuyệt đối không để người dân ra khỏi thành phố" - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng của thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tiếp giáp với huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: Thành An).

Các Sở, ngành nhận hàng loạt chỉ đạo "nóng"

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng. Đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch trong tiếp cận vắc xin phòng Covid-19. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc, hướng tới mục tiêu sớm đạt được miễn dịch cộng đồng nhưng vẫn đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Y tế rà soát kỹ; tham mưu phương án điều trị tổng thể 20.000 bệnh nhân mắc Covid-19, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 5/8/2021. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Phương án triển khai thí điểm 1.000 giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại Khu Chung cư Đền lừ 3 để kích hoạt đưa vào hoạt động từ 2/8/2021.

Sở Y tế cũng được yêu cầu phải tập trung và ưu tiên năng lực, nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

Tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế (nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu) không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Bộ Tư lệnh Thủ đô được yêu cầu rà soát địa điểm và đề xuất thành lập các cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận từ 3.000 - 5.000 chỗ cách ly/huyện hoặc thị xã và các địa điểm thành lập Bệnh viện dã chiến của TP.

Chủ tịch Hà Nội ra Công điện trong đêm yêu cầu "tuyệt đối không để người dân ra khỏi thành phố" - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Thành An.

Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các quỹ nhà, công trình để đề xuất phương án trưng dụng quỹ nhà ở (thương mại, công vụ, xã hội, tái định cư); ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; các nhà chuyên dùng, cơ sở giáo dục đào tạo, trung tâm thể dục thể thao,…làm khu cách ly tập trung, khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sở Công Thương đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn TP…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường và người dân trong phòng, chống dịch đảm bảo cung cấp sản lượng tối đa cho Thành phố.

Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện cao nhất để lưu thông hàng hóa bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, vận chuyển.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng phương án thực hiện Phương án hỏa táng thi hài bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP và khả năng đảm bảo công suất theo các tình huống và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn TP...

Ngoài ra các Sở khác như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính... cũng nhận được các chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem