Choáng với thủ đoạn của "siêu trộm" cuỗm 350 cây vàng tại Hà Nội

Theo VOV Chủ nhật, ngày 23/08/2020 17:32 PM (GMT+7)
Khi bắt giữ đối tượng, cơ quan công an thu giữ số tang vật lên đến 8,4 kg vàng.
Bình luận 0

Thủ đoạn của "siêu trộm" cuỗm 350 cây vàng tại Hà Nội.

Ngày 23/8, đại diện Phòng Hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ nghi phạm vụ cướp tiệm vàng ở Sơn Tây. Theo đó nghi phạm tên là Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1990 ở Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Huân khai nhận, sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động của chủ tiệm vàng Tuấn Đạt trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), khoảng 3h ngày 18/8, Huân đã đột nhập vào bên trong tiệm vàng từ tầng tum.

Choáng với thủ đoạn của "siêu trộm" cuỗm 350 cây vàng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bắt giữ đối tượng Huân cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong khoảng 1h, sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3, Huân xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng tài sản lớn. Sau đó Huân đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 20m, tháo găng tay và bỏ trốn.

Ngày 22/8, Huân bị bắt khi đi tiêu thụ số vàng trên. Cơ quan công an đã đưa Huân tới tiệm vàng Tuấn Đạt làm các thủ tục điều tra. Hiện tại, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 8,4 kg vàng, 1 điện thoại di động cùng 1 xe máy Honda SH150i.

Theo lời khai của chủ tiệm vàng, 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng làm rõ, Huân là hung thủ gây ra vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy Honda tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) do anh Nông Quốc Cường là chủ cửa hàng cách đó chưa lâu. Vụ trộm này, Huân đột nhập trộm cắp 1 xe máy Honda SH 150i và 58 triệu đồng trong két sắt tại tầng 1 cửa hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem