Cho người khác mượn xe ô tô gây tai nạn, chủ xe có phải chịu trách nhiệm?

Quang Minh Thứ năm, ngày 25/01/2024 17:38 PM (GMT+7)
Theo luật sư, nếu cho mượn xe, giao xe cho tài xế không đủ điều kiện tham gia giao thông mà người này gây tai nạn đến mức phải xử lý hình sự, chủ xe phải chịu trách nhiệm liên đới…
Bình luận 0

Câu hỏi:

Bạn đọc Thùy Hương, quận Tây Hồ, Hà Nội hỏi: Trường hợp chủ xe ô tô cho người thận mượn, tuy nhiên, sau đó người này điều khiển xe gây tai nạn thì chủ xe có phải chịu trách nhiệm gì không?

Trả lời: 

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, khi chiếc xe cho mượn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, chủ xe phải có trách nhiệm đến cơ quan công an để giải quyết.

Trường hợp, nếu chủ xe giao ô tô cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với chủ xe là cá nhân và 8-12 triệu đồng đối tổ chức.

Còn trường hợp chủ xe ô tô cho mượn, giao xe cho người đủ điều kiện tham gia giao thông mà người này vi phạm giao thông, chủ phương tiện sẽ không bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, theo luật sư Cường, trường hợp chiếc xe ô tô vi phạm mà bị tạm giữ thì chủ sở hữu và người vi phạm phải cùng đi làm thủ tục giải quyết.

Về trách nhiệm dân sự, chủ xe có thể phải liên đới bồi thường bởi theo quy định bởi ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, chủ xe hoặc người được giao xe gây ra thiệt hại phải bồi thường.

Cho người khác mượn xe ô tô gây tai nạn, chủ xe có phải chịu trách nhiệm?- Ảnh 2.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Luật sư Cường cho hay, nếu người cho mượn xe, giao xe cho tài xế không đủ điều kiện tham gia giao thông (không có bằng lái…) mà người này gây tai nạn giao thông đến mức phải xử lý hình sự, chủ xe phải chịu trách nhiệm liên đới.

Theo đó, Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì chủ xe có thể bị phạt tiền từ 3-30 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-3 năm. Nếu hành vi gây tai nạn để lại hậu quả rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 2-12 năm tù.

Song song với đó, chiếc xe sẽ bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. Sau khi hoàn tất tố tụng, phương tiện mà không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì tòa án sẽ tuyên trả lại cho chủ tài sản.

Trường hợp, nếu chiếc xe cho mượn đó liên quan vụ án hình sự thì chủ phương tiện có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem