Chính quyền thu hồi đất của dân bất hợp lý

Thứ ba, ngày 30/07/2013 06:52 AM (GMT+7)
Chỉ dựa vào đơn tố cáo thiếu căn cứ mà chính quyền xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên đã thông báo thu hồi đất của một gia đình khiến nhân dân bất bình.
Bình luận 0
Ông Nguyễn Xuân Hà (thôn 2, xã Xuân Quan) kể: Gia đình ông có 2 anh em trai, anh là liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn hy sinh năm 1972. Năm 1987, ông xin UBND xã Xuân Quan tạm vắng khỏi địa phương, để đưa vợ con vào phía Nam làm ăn và tìm mộ anh trai. Khi đi, gia đình gửi lại 5 suất ruộng được chia theo diện Khoán 10 cho thôn 2 quản lý. Năm nào ông cũng về địa phương xin giấy tạm vắng và thăm bố mẹ già. Ngày 8.1.1994, ông đưa hài cốt anh trai về an táng tại nghĩa trang xã và cũng về quê sinh sống.
Khi ông Hà đến gặp trưởng thôn 2 khi đó là ông Trịnh Văn Như để xin lại ruộng, thì ông Như trả lời: “Do gia đình ông đi vắng, thôn đã đấu thầu số ruộng của nhà ông nên phải hết hợp đồng mới trả lại”. Đến khi ông Đoàn Ngọc Sản làm trưởng thôn, ông Hà cũng đến đòi ruộng và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Gia đình ông đã mất 10 năm không có ruộng, phải làm rất nhiều nghề khổ cực để nuôi 3 con và bố mẹ già. Đến năm 2004, ông Hà được xã giải quyết cho nhận tiền đền bù tại khu đô thị Văn Giang và chia 4,2 sào đất bãi để canh tác. Từ đó đến nay gia đình ông yên tâm sản xuất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
Đến ngày 11.7.2013, gia đình ông Hà nhận được thông báo của UBND xã Xuân Quan yêu cầu phải thu hoạch hoa màu trên diện tích 4,2 sào đất bãi để trả đất cho thôn. Thông báo này khiến gia đình ông Hà và nhiều người bất bình.
Làm việc với phóng viên,?ông Nguyễn Văn Sáng- Chủ tich UBND xã Xuân Quan cho biết: Năm 2012, xã nhận được đơn tố cáo về việc cấp đất cho hộ ông Nguyễn Xuân Hà và đã lập tổ xác minh. Ông Sáng thừa nhận, năm 1987, ông Hà không cắt khẩu khỏi địa phương. Thời điểm chia ruộng lại 1.4.1993, ông Hà không có mặt tại địa phương nên không được chia ruộng. Xã thông báo thu hồi ruộng của ông Hà để cho thôn 2 sử dụng đúng mục đích, bằng hình thức đấu thầu.
Ông Lê Văn Chúc - nguyên Trưởng thôn 2 khẳng định, gia đình ông Hà đã góp tài sản ruộng đất vào HTX từ năm 1960 và được giao ruộng Khoán 100 và Khoán 10. Năm 1987, khi đi tìm hài cốt liệt sĩ Sơn, gia đình ông Hà gửi lại ruộng cho thôn quản lý. Tháng 1.1994, ông Hà đã đưa hài cốt của anh ruột về mai táng tại xã. Từ đó đến nay, gia đình ông Hà sinh sống tại địa phương, hiện đang thờ cúng liệt sĩ. Việc cấp đất cho gia đình ông Hà là hoàn toàn hợp lý, đúng pháp luật. Mới đây, xã có thông báo thu hồi đất của ông Hà chỉ dựa vào đơn của một số người là vô lý, thiếu cơ sở.

Nguyễn Gia Tưởng (Nguyễn Gia Tưởng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem