dd/mm/yyyy

Chỉ nuôi bò sinh sản, cựu trưởng công an xã rủng rỉnh tiền tiêu

Sau khi nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, một cựu trưởng công an xã ở tỉnh miền núi Lai Châu bắt tay vào thực hiện ý tưởng ấp ủ trước đó của mình, đó là chăn nuôi bò sinh sản. Mỗi năm, từ nuôi bò sinh sản, vị cựu trưởng công an xã này thu trên dưới 50 triệu đồng sau khi bán bê ra thị trường.

Đó là ông Lò Văn Bóng – cựu trưởng công an xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Ông Bóng từng là trưởng công an xã Nậm Hàng nhiều năm liền. Năm 2020, ông Bóng nghỉ hưu, sau đó ông chuyển sang chăn nuôi bò sinh sản.

 "Vốn là con nhà nông nên tôi rất đam mê với nông nghiệp. Tôi có một mơ ước sau khi nghỉ hưu đó là trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò bò sinh sản. Ước mơ đó của tôi giờ đã thành hiện thực. Tôi có gần 1ha trồng xoài, vải và đàn bò sinh sản gần chục con" – ông Bóng cho hay.

Chỉ nuôi bò sinh sản, cựu trưởng công an xã rủng rinh tiền tiêu - Ảnh 1.

Ông Bóng bắt đầu nuôi bò sinh sản từ năm 2017.

Qua câu chuyện với cựu trưởng công an xã Nậm Hàng, được biết: Trước khi nghỉ hưu vài năm, ông Bóng đã tính đến chuyện trồng cây ăn quả. Năm 2016, tranh thủ những ngày nghỉ, ông Bóng cải tạo lại khu ruộng trồng lúa 1 vụ trước đây, rồi mua cây giống về trồng. Trên diện tích gần 1ha, ông Bóng trồng 150 cây vải thiều và 80 cây xoài tượng. Sang năm 2017, ông Bóng mua 6 con bê cái về nuôi theo kiểu bán chăn thả. Khi ông còn công tác ở xã, thì công việc chăm sóc vườn cây ăn quả, chăn thả bò do vợ ông cáng đáng. Sau khi nghỉ hưu, ông Bóng mới đảm nhiệm luôn nhiệm vụ trồng trọt, chăn nuôi, trong đó có nuôi bò sinh sản.

Chỉ nuôi bò sinh sản, cựu trưởng công an xã rủng rinh tiền tiêu - Ảnh 2.

Ông Bóng nuôi bò sinh sản theo phương thức bán chăn thả.

Khác với nhiều hộ chăn nuôi trong bản, trong xã, ông Bóng chủ động làm chuồng trại kiên cố và trồng gần 1ha cỏ voi để làm thức ăn cho đàn bò. Quá trình nuôi bò sinh sản, ông Bóng không nuôi nhốt hoàn toàn, thỉnh thoảng ông Bóng lại lùa đàn bò đi ăn cỏ trên những cánh đồng trong bản. 

"Ngoài việc cho đàn bò sinh sản ăn đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng, tôi còn tiêm vắc xin định kỳ phòng dịch bệnh cho đàn bò. Đàn bò nhà tôi nhờ đó mà sinh trưởng, phát triển tốt, con nào, con nấy khỏe mạnh. Tôi chọn nuôi giống bò địa phương nhưng là giống to. Giống bò này đẻ thưa nhưng được cái là khỏe mạnh" – ông Bóng chia sẻ.

Chỉ nuôi bò sinh sản, cựu trưởng công an xã rủng rinh tiền tiêu - Ảnh 3.

Ngoài nuôi bò sinh sản, cựu trưởng công an xã Nậm Hàng còn trồng 80 cây xoài và 150 cây vải thiều.

Theo ông Bóng, sở dĩ ông chọn nuôi bò sinh sản mà không phải là vật nuôi khác là có tính toán cẩn thận, chứ không phải nhắm mắt làm liều. Nuôi bò sinh sản cho hiệu quả kinh tế khá cao. 6 con bê cái được ông chăm sóc cẩn thận, chỉ sau hơn một năm mua về đã có 2 con đẻ được 2 bê con mập mạp. Bước sang năm 2019, 4 con bò cái còn lại lần lượt đẻ ra những chú bê con khỏe mạnh.

Đến thời điểm này, đàn bò sinh sản nhà ông Bóng có tổng cộng 9 con. Đó là chưa kể 4 con bê ông bán ra thị trường và 2 con làm thịt mừng tiệc cưới cho con trai ông. Ông Bóng bán bê ra thị trường với giá bình quân 17 triệu đồng/con. Như vậy, bình quân mỗi năm từ nghề nuôi bò sinh sản, ông Bóng cũng thu trên dưới 50 triệu đồng từ bán bê ra thị trường.

Ngoài thu nhập tử chăn nuôi bò sinh sản, ông Bóng còn có thêm khoản thu nữa là từ vườn cây ăn quả. Năm 2020, vườn cây xoài, cây vải của gia đình ông đã cho quả bói. 80 cây xoài cho quả đều hơn, còn trong tổng số 150 gốc vải, mới chỉ có hơn 10 cây cho quả. Bán quả xoài tươi, vải tươi ra thị trường, ông Bóng thu gần 20 triệu đồng.

Thanh Ngân