dd/mm/yyyy

chế biến thủy sản

Nông dân chế biến thuỷ sản trên lòng hồ thuỷ điện Sơn La

Hội Nông dân tỉnh Sơn La xây dựng mô hình chế biến thuỷ sản trên lòng hồ thuỷ điện Sơn La.


Doanh nghiệp thủy sản bứt phá ngoạn mục trong đại dịch nhờ bí quyết độc đáo

Dù bị sụt giảm mạnh công suất do sản xuất “3 tại chỗ”, sản lượng xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú trong tháng 8/2021 giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến nay, nhờ có phương án phòng chống đại dịch hiệu quả, doanh nghiệp này sẽ đạt kế hoạch xuất khẩu 4 tháng cuối năm dự kiến sẽ tăng vọt.


Tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ nông sản bài bản hơn

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dự kiến chỉ có khoảng 30-40% doanh nghiệp còn đủ năng lực để phục hồi sản xuất sau khi kết thúc giãn cách xã hội ở ĐBSCL. Cần thiết phải sớm tính toán lại cách thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản để cứu doanh nghiệp, nông dân…


Khát vọng đưa Việt Nam thành cường quốc tôm số 1 thế giới, sản lượng 4 triệu tấn, giá trị 20 tỷ USD

Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu với chủ đề “Đối thoại 2045”. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Tập đoàn Minh Phú) đã có chia sẻ, ý kiến, đề xuất đầy tâm huyết.


Lạ: Bùn thải biến thành đất sạch, nhờ bàn tay chàng trai 9X miền Tây, trồng dưa lưới thu 3 tấn quả

Ít ai nghĩ rằng bùn thải từ nước chế biến thủy sản lại có thể biến thành đất sạch. Thế nhưng, một 9X ở Cà Mau không chỉ đã biến điều này thành sự thật, mà còn phát triển một hệ thống nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng đất sạch này.


Đưa cá ra sông Đà nuôi trong lồng, ngư dân đút túi hàng trăm triệu đồng

Những năm qua, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện tỉnh Hoà Bình đã mang lại nguồn thu nhập cao cho các ngư dân. Nhiều hộ gia đình sinh sống ở vùng sông Đà đã đút túi hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi cá lồng.


Doanh nghiệp thủy sản "đứng ngồi không yên" vì nhiều loại chi phí tăng cao

Không chỉ cước phí tàu biển, mà giá container, các chi phí đầu vào khác cũng tăng, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản “đứng ngồi không yên”.


Làm gì để phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao?

Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tổ chức tại VCCI ngày 17/12, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì.


Lo sợ dịch Covid, Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, một số quốc gia (trong đó có Trung Quốc) đang tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.


Hậu Giang: Nuôi cá trê vàng mùa cạn, xúc bán 45 tấn, lời tới 800 triệu

Xuất bán 4 ao cá với diện tích trên 6.000m2 mặt nước bắt được 45 tấn cá trê vàng, chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt, ngụ khu vực 3 phường Thuận An, TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) bán với giá 37.000 đồng/kg. Chị Nguyệt lý giải, do ảnh hưởng dịch virus corona COVID 19 nên giá cá trê vàng giảm 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng người nuôi vẫn có lời.