Cầu thủ U19 khiến khán giả "nhức mắt" khi tham gia trò chơi nhạy cảm

Hạ Nhiên Thứ năm, ngày 18/10/2018 10:38 AM (GMT+7)
Cầu thủ trẻ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tham gia trò chơi “đỏ mặt” này.
Bình luận 0

img

Hình ảnh cầu thủ Hồng Sơn trong trò chơi Dare Pong

Dare Pong được biết đến là trò chơi nhạy cảm với những thử thách táo bạo khiến người xem “đỏ mặt” như: hôn sâu, liếm chân, đổ đá lạnh vào trong quần, ăn sushi trên cơ thể đối phương, mô tả lại tư thế “mây mưa” yêu thích nhất…

Dù nhận được hàng triệu lượt xem cho mỗi tập, trò chơi này vẫn nhận phải ý kiến phản đối dữ dội từ dân mạng. Không ít người thừa nhận, họ từ ngượng ngùng đến hoảng hốt khi xem người chơi thực hiện các thử thách. Một số người còn dùng tính từ mạnh để nói về trò chơi này như phản cảm, thô lỗ, lố bịch…

Chính vì thế nên việc một cầu thủ bóng đá của đội tuyển quốc gia tham dự trò chơi đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Cầu thủ đó là Nguyễn Hồng Sơn, thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, gương mặt quen thuộc ở đội tuyển U19 Việt Nam.

img

Một trong những thử thách khó nhằn, Hồng Sơn thực hiện cùng bạn chơi 

Hồng Sơn xuất hiện tại tập 8 mùa 2 của trò chơi Dare Pong. Dù đã phát sóng từ cuối tháng 8/2018 nhưng mới đây, tập chơi dài 16 phút này mới “dậy sóng” trên cộng đồng fan bóng đá.

Cũng như mọi người chơi khác, Hồng Sơn phải thực hiện các thử thách “khó nhằn” dưới mỗi cốc đồ uống. Bạn chơi của anh là Tuệ Phương - thành viên của nhóm nhạc P.M Band.

Hai người tham gia trò chơi với thái độ vui vẻ và hợp tác. Ban đầu, cầu thủ U19 Việt Nam có chút ngại ngần nhưng sau vài ly đồ uống đã tự tin và táo bạo hơn. Anh cùng bạn chơi thực hiện một vài thử thách khá nhạy cảm như: diễn tư thế yêu thích nhất một cách mạnh bạo trong vòng 30 giây, chạm mũi đối phương và nhìn thẳng vào mặt nhau, liếm kem trên chân bạn gái…

Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi Nguyễn Hồng Sơn đồng ý tham gia một trò chơi vốn gây tranh cãi như thế này. Từ mùa 2, trước mỗi tập phát sóng luôn có dòng chữ cảnh báo: “Clip có nội dung nhạy cảm và một số cảnh khiến người xem có thể thấy khó chịu. Và chương trình không chịu bất cứ trách nhiệm nào về ý kiến của người chơi. Những việc làm và ý kiến của người tham gia đều thuộc quyền riêng của người chơi và khách mời một cách tự nguyện”. Nên có thể thấy, việc Hồng Sơn xuất hiện trong trò chơi này hoàn toàn là tự nguyện.

Không thể phủ nhận, hình ảnh của cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng ít nhiều sau những phút vui chơi táo bạo. Phía dưới video, nhiều người bày tỏ nỗi thất vọng về Nguyễn Hồng Sơn.

Một cầu thủ quốc gia mà lại tham gia vào cái trò vớ vẩn này”, một nick name bình luận.

“HLV Hoàng Anh Tuấn đã đúng khi loại cậu này khỏi U19 Việt Nam. Ông ấy nổi tiếng là người kỷ luật, nghiêm khắc, ngoài đánh giá chuyên môn còn xem xét cả thái độ của các cầu thủ nữa”, một nick name khác chia sẻ.

Dare Pong lấy cảm hứng từ trò Beer Pong (thử thách uống bia phổ biến trong các bữa tiệc nước ngoài) xuất hiện lần đầu tiên trên mạng vào năm 2017 và có mặt tại Việt Nam từ 3 tháng trước. Đến giờ, Dare Pong ở Việt Nam đã trải qua mùa thứ nhất với 9 tập và đang lên sóng mùa thứ 2.

Luật chơi được giới thiệu rất rõ ràng. Mỗi đội có 10 ly nước uống có cồn, trong đó có 7 ly có “Dare” (thử thách). Người nào quăng bóng vào ly có “Dare” sẽ phải chọn thực hiện “Dare” hoặc uống. Riêng ly không có “Dare” thì buộc phải uống. Bên nào hết ly trước, người đó thua cuộc.

Trò chơi cởi áo bằng răng, ăn sushi trên cơ thể khiến khán giả đỏ mặt

Đổ nước đá vào trong quần, mô tả lại tư thế “mây mưa” yêu thích nhất… là những thử thách táo bạo mà trò chơi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem