Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục"

Tuấn Anh (Theo DM) Thứ ba, ngày 27/04/2021 14:23 PM (GMT+7)
"Hai tuần tới sẽ là địa ngục"- bác sĩ trong tâm bão Covid ở Ấn Độ cho biết 'tình hình rất nguy cấp' khi bệnh nhân chết bên ngoài bệnh viện chật kín và số ca tiếp tục tăng kỷ lục
Bình luận 0
Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 1.

Tiến sĩ Shaarang Sachdev từ Bệnh viện Siêu chuyên khoa Chăm sóc sức khỏe Aakash nói rằng đất nước đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch cho đến nay.

Quốc gia này đã công bố kỷ lục 349.661 ca nhiễm trùng và 2.767 ca tử vong trong 24 giờ qua và thi thể đang tiếp tục chất thành đống, với các chuyên gia dự đoán sự gia tăng sẽ tiếp tục trong nhiều tuần.

Phát biểu với Sky News, Tiến sĩ Sachdev cho biết: "Tình hình hiện đang rất nguy cấp. Đại dịch này là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng thấy cho đến nay. Hai tuần tới sẽ là địa ngục đối với chúng tôi". Chỉ vào một phụ nữ trẻ đang thở máy, vị bác sĩ này nói: "Cô ấy đã ở đây hai ngày vì không có giường bệnh để chăm sóc đặc biệt".

Ngày 25/4, Mỹ đã dẫn đầu các nước có các cam kết hỗ trợ quốc tế đối với Ấn Độ khi quốc gia này phải vật lộn với cuộc khủng hoảng Covid-19 ngày càng trầm trọng với tỷ lệ tử vong hàng ngày kỷ lục và tình trạng điều kiện chăm sóc y tế thiếu hụt trầm trọng.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Ấn Độ đang phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng lớn các ca bệnh, khiến người nhà bệnh nhân phải cầu cứu trên mạng xã hội và thủ đô New Delhi buộc phải gia hạn chế độ phong tỏa nghiêm ngặt.

Các cơ sở y tế ọp ẹp ở các nước nghèo hơn cũng bị phanh phui khi hơn 80 người chết khi lửa thiêu rụi bệnh viện Covid-19 ở Baghdad, làm dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng khiến các quan chức hàng đầu của Iraq bị đình chỉ chức vụ.

Ấn Độ, quốc gia có dân số 1,3 tỷ người, đã thúc đẩy sự gia tăng số ca mắc toàn cầu trong những ngày gần đây, ghi nhận 349.691 ca nhiễm mới và 2.767 ca tử vong vào Chủ nhật - mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ 'quyết tâm giúp đỡ Ấn Độ trong thời điểm cần thiết', ngay lập tức cung cấp nguồn cung cấp vật liệu sản xuất vắc-xin, phương pháp điều trị, xét nghiệm, máy thở và thiết bị bảo hộ.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 2.

Pháp có kế hoạch hỗ trợ Ấn Độ về khả năng cung cấp oxy trong những ngày tới để giúp nước này đối phó với sự gia tăng kỷ lục về ca nhiễm trùng Covid-19, Tổng thống Pháp cho biết hôm Chủ nhật.

Một chuyến bay của British Airways chở 600 thiết bị y tế đã cất cánh từ London Heathrow đến New Delhi vào tối 26/4. Gói bao gồm 495 máy tạo oxy cũng như máy thở. Thiết bị dự kiến sẽ đến thủ đô Ấn Độ vào sáng sớm thứ Ba.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 3.

Vương quốc Anh có kế hoạch gửi tổng cộng 9 container hàng không cung cấp trong tuần này, bao gồm 495 máy tạo oxy, 120 máy thở không xâm lấn và 20 máy thở bằng tay.

Làn sóng Covid thứ hai đang dâng cao của Ấn Độ đã tràn ngập các lò hỏa táng đến nỗi các gia đình đau buồn buộc phải thiêu các nạn nhân trong chính khu vườn của họ.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 4.

Tại Delhi, có 348 người chết được ghi nhận vào thứ Sáu, cứ bốn phút lại có một người chết, và ở bang Karnataka, miền Nam nước này, chính phủ buộc phải cho phép các gia đình hỏa táng hoặc chôn cất các nạn nhân trong trang trại, đất đai hoặc vườn của họ.

Thủ hiến Karnataka B. S. Yediyurappa cho biết tình hình đã 'ngoài tầm kiểm soát', đồng thời nói thêm: 'Cần thận trọng xử lý thi thể một cách nhanh chóng và tôn trọng theo cách phân cấp, theo dõi hoàn cảnh đau buồn và tránh đông đúc trong các lò hỏa táng và khu chôn cất.'

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 5.

Một doanh nhân xây dựng từ Bangalore nói với The Straits Times rằng gia đình anh ta đã phải đào bãi cỏ của họ để chôn cất cha anh ta trong tuần này.

Bảy lò hỏa táng của Bangalore đã làm việc 24 giờ một ngày vì họ cố gắng quản lý khối lượng công việc gấp bốn lần bình thường của họ.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 6.

Các đơn đặt hàng cho các giàn thiêu bằng gỗ ở Ghaziabad đã hết và các thi thể đang phải bị thiêu ở các khoảng trống giữa các bệ.

Một lò điện thậm chí đã bị hỏng và phải sửa chữa do sử dụng quá nhiều, trong khi một ống khói trong lò khác bị nứt do sức nóng liên tục.

Có những lo ngại rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa trong những ngày tới, với các nhà virus học cấp cao cảnh báo đợt thứ hai vẫn còn hai tuần nữa sẽ diễn ra trước khi đạt đến đỉnh điểm 500.000 ca lây nhiễm mỗi ngày.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 7.

Shahid Jameel, giám đốc khoa học sinh học tại Đại học Ashoka, cho biết các mô hình virus cho thấy số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng bất chấp những nỗ lực tiêm chủng.

Phòng Thương mại Mỹ ngày 26/4 cảnh báo rằng nền kinh tế Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới - có thể chững lại do số ca nhiễm coronavirus tăng đột biến kỷ lục, tạo ra lực cản cho nền kinh tế toàn cầu.

Myron Brilliant, phó chủ tịch điều hành của Chamber, cơ quan vận động hành lang kinh doanh lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết nguy cơ ảnh hưởng lan tỏa rất cao do nhiều công ty Mỹ sử dụng công nhân Ấn Độ để điều hành các hoạt động tại văn phòng của họ.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 8.

Brilliant nói với Reuters: "Chúng tôi kỳ vọng rằng điều này có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn", trích dẫn một "rủi ro thực sự" là nền kinh tế Ấn Độ sẽ chùn bước trong hoàn cảnh này.

Các chuyên gia cho biết Ấn Độ trở nên tự mãn vào mùa đông, khi số ca mắc mới tăng khoảng 10.000 ca mỗi ngày và dường như đã được kiểm soát. Các nhà chức trách dỡ bỏ các hạn chế, cho phép nối lại các cuộc tụ họp lớn.

Tỷ lệ tử vong hiện tại của Ấn Độ trên 100.000 trường hợp là 1,14%, có nghĩa là nếu quốc gia này đạt đến mức cao nhất dự kiến này, có khả năng xảy ra 5.700 trường hợp tử vong mỗi ngày.

Ít nhất 20 bệnh nhân do coronavirus đã chết qua đêm tại Bệnh viện Jaipur Golden của New Delhi hôm thứ Sáu vì 'áp suất oxy thấp', giám đốc y tế của bệnh viện, Tiến sĩ Baluja cho biết.

Ông nói thêm: 'Nguồn cung của chúng tôi đã bị trì hoãn 7-8 giờ vào tối thứ Sáu và lượng hàng chúng tôi nhận được vào đêm qua chỉ bằng 40% so với nguồn cung cần thiết. "

Trong một diễn biến khác, tại Bệnh viện Sir Ganga Ram, khoảng 25 bệnh nhân Covid-19 đã chết hôm thứ Năm với các báo cáo cho thấy nguồn cung cấp oxy thấp một lần nữa là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Cảnh báo lạnh người của bác sĩ trong tâm điểm "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ: "Hai tuần tới sẽ là địa ngục" - Ảnh 9.

Khi các bệnh viện quá tải buộc phải từ chối bệnh nhân, các máy bay của Không quân Ấn Độ và tàu tốc hành Oxygen được chỉ định đã được triển khai nhằm tăng tốc cung cấp loại khí y tế quan trọng này.

Những hình ảnh thu nhỏ từ một lò hỏa táng tạm thời ở New Delhi hôm thứ Bảy đã minh họa mức độ của đại dịch ở Ấn Độ, trong khi phóng viên Alex Crawford của Sky News mô tả tình hình như 'phần nổi của tảng băng trôi' đối với một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều.

Lò hỏa táng được thiết lập bên ngoài một bệnh viện ở thủ đô bởi những người tuyệt vọng, những người 'không thể đối phó' với số lượng người chết - và buộc phải nói lời tạm biệt với những người thân yêu của họ tại các địa điểm đặc biệt khác thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem