dd/mm/yyyy

cán bộ kiểm lâm

Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Thành phố Sơn La (Sơn La) tập trung công tác tuyên truyền bảo vệ rừng dưới nhiều hình thức; giúp người dân nâng cao hiểu biết, trách nhiệm với vốn rừng


Sơn La: Cán bộ kiểm lâm bị thương nặng khi tham gia chữa cháy rừng

Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, cán bộ kiểm lâm viên Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, tỉnh Sơn La đã bị thương nặng.


Bản người Thái bảo vệ rừng xanh bằng hương ước

Để bảo vệ rừng, thêm nhiều gỗ quý, chim, thú... người Thái bản Ngoại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh (Sơn La) đã vận dụng Hương ước bản...


Mường La chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều đợt rét đậm, rét hại và khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, Hạt Kiểm lâm huyện Mường La đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.


Hội viên nông dân Mai Châu: Tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng

Thời gian qua, Hội nông dân huyện Mai Châu (Hòa Bình) tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hội viên thông qua các cuộc họp. Trong đó, Hội luôn tập trung vào công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, giúp nhân dân vừa có nguồn thu nhập kinh tế ổn định từ rừng, vừa góp phần phủ xanh đồi trọc.


Hạt Kiểm lâm Yên Châu: Làm tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng

Trong thời gian quan, công tác bảo vệ rừng tại huyện Yên luôn được Hạt Kiểm lâm huyện quan tâm. Trong đó, Hạt luôn quan tâm đến công tác tuần rừng. Hạt coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.


Về Cát Lình xem người Mông giữ rừng

“Những năm qua, bản Cát Lình luôn làm tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Đặc biệt, gần 10 năm trở lại đây, Cát Lình chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Ở đây, bà con người Mông giữ rừng rất tốt”- ông Giàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Muôn bảo vậy.


Những người lính “ăn gió, uống sương” trên đỉnh Sam Síp

Các cán bộ, viên chức đang công tác tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La được bà con nhân dân gọi là những người lính “ăn gió, uống sương”. Bởi, họ là những “chiến sỹ” tiên phong có thời gian "ăn rừng, ngủ rừng" trên đỉnh Sam Síp nhiều hơn ở nhà...