Cách ly tập trung người trốn khai báo y tế trên xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Sơn La

Tuệ Linh Chủ nhật, ngày 13/06/2021 20:27 PM (GMT+7)
Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, 11 người là công dân Thuận Châu đi trên xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Sơn La hiện đã được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện.
Bình luận 0

Theo đó, vào đêm ngày 12/6, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện xe ô tô mang BKS 30G – 427.37 (có gắn logo xe cấp cứu và đèn, còi ưu tiên) định vượt qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhưng đã bị giữ lại.

Những người trên xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Sơn La đang được cách ly tập trung  - Ảnh 1.

Xe ô tô mang BKS 30G – 427.37 (có gắn logo xe cấp cứu và đèn, còi ưu tiên) chở 11 người về huyện Thuận Châu bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Qua kiểm tra trên xe có 12 người (cả lái xe). Tài xế điều khiển phương tiện là ông Dương Minh Thắng, sinh năm 1982, trú tại P. Cầu Diễn, Q. Hai Bà Trưng - TP Hà Nội. Thời điểm kiểm tra ông Thắng không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe cũng như một số giấy tờ liên quan khác.

Ngoài ra, ông Thắng trả lời vòng vo những hành khách trên là người nhà của bệnh nhân. Tuy nhiên, một số hành khách trên xe cho biết họ thuê xe trên để đi từ xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những người trên xe khai báo y tế bắt buộc.

Những người trên xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Sơn La đang được cách ly tập trung  - Ảnh 2.

11 người nằm trong khoang bệnh được chiếc xe cấp cứu chở từ Bắc Ninh về huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hiện đang được cách ly tập trung tại huyện Thuận Châu.

Mặt khác, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế Thắng về các lỗi trên và lỗi chở quá số người qui định. Đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày. Sau đó, lực lượng chức năng đã điều động một xe 29 chỗ khác để chuyển những hành khách trên về Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Quàng Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, cho biết: Do 11 người này đi từ vùng có dịch trở về nên chúng tôi đã tiếp nhận vào khu cách ly tập trung là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Thuận Châu và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Cuối giờ chiều nay, Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu đã tiến hành lấy mẫu xong để gửi xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La để xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Có thể nói, vì lợi ích của bản thân nên nhiều người luôn tìm đủ mọi cách để trốn cách ly và trốn khai báo y tế. Việc làm này khiến cho những cố gắng, nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc kiểm soát dịch Covid-19 càng gặp thêm nhiều khó khăn hơn. Đề nghị, các cơ quan có thẩm quyền cần xử lý nghiêm hành vi của những đối tượng này để làm gương cho đối tượng khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem