"Hóng" các nông dân tỷ phú gặp nhau bàn chuyện làm giàu giữa Thủ đô

M.Ngọc - K.Lực Thứ hai, ngày 12/10/2020 13:11 PM (GMT+7)
Sáng 12/10, đoàn nông Việt Nam xuất sắc 2020 đã tề tựu đầy đủ tại Thủ đô Hà Nội, những cái bắt tay mừng rỡ, những câu chuyện làm giàu được các nông dân tỷ phú chia sẻ cởi mở. Đặc biệt, dưới tiết trời thu chiều lòng người, các tỷ phú nông dân đã dành thời gian dạo thăm phố phường, thưởng thức nhiều đặc sản của Thủ đô.
Bình luận 0

Món quà tuyệt vời từ Gia Lai

Có mặt ở Thủ đô từ tối hôm trước, nông dân Việt Nam xuất sắc Phan Hữu Dương (Thị trấn Yaly, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã dành thời gian đi thăm phố cổ, thưởng thức nhiều món ăn ngon của Hà Nội. Anh Dương chia sẻ, sáng nay, anh đã cùng một số nông dân – những người bạn mới quen đã đi thăm Hồ Tây và các gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, các nông dân Việt Nam xuất sắc 2020-trong đó có nhiều tỷ phú nông dân đã dành thời gian đi thăm phố phường và thưởng thức nhiều món ăn ngon của Thủ đô Hà Nội.

"Thời tiết mùa thu Hà Nội thật tuyệt vời, dạo bước trên những con phố, ngắm nhìn những hàng cây, được thưởng thức những món ăn ngon... khiến tôi thấy vô cùng thích thú. Tôi còn mua cốm để về làm quà cho mọi người ở Gia Lai" – anh Dương thổ lộ.

Hành trang mang theo ra Thủ đô lần này của anh Dương là cà phê - đặc sản của đất Tây Nguyên và cũng là sản phẩm do chính anh làm ra. "Tôi đã có kinh nghiệm trên 20 năm trồng cà phê, nên rất hiểu về loại cây này…Lần này ra, tôi đem theo mấy chục hộp cà phê sạch để tặng mọi người".

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 2.

Anh Dương (thứ 2 bên trái) giới thiệu về sản phẩm cà phê Xuân Dương cho những người bạn mới quen - nông dân Việt Nam xuất sắc 2020.

Nghe anh Dương say sưa nói về cây cà phê, về sản phẩm của mình, chúng tôi bị cuốn theo câu chuyện của anh. Theo anh Dương-một trong những tỷ phú nông dân, sản phẩm cà phê Xuân Dương (tên thương hiệu cà phê) của gia đình anh đã có mặt ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Riêng ở Hà Nội, đã có ít nhất 3 quán cà phê là khách quen, trong đó có 2 quán sử dụng thương hiệu sản phẩm Xuân Dương của anh.

Để giới thiệu cho về sản phẩm cà phê Xuân Dương, anh Dương đã cầm sản phẩm xuống "khoe" với những người bạn mới quen. Anh Dương còn tặng phóng viên sản phẩm cà phê của mình.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 3.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 4.

Nông dân Phạm Văn Chử thích thú với sản phẩm cà phê của “đồng nghiệp” Phan Hữu Dương.

Ngồi bên cạnh, anh Phạm Văn Chử, nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ xã Ea Nam (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) tấm tắc khen ngợi sản phẩm cà phê của anh Dương.

Được biết, 2 người nông dân này cũng mới kịp làm quen nhau từ tối hôm trước. Sáng nay, 2 tỷ phú nông dân đã hẹn nhau đi thăm phố phường Hà Nội. Lần đầu tiên ra Thủ đô, anh Chử cho biết, thời tiết ở Hà Nội cũng không khác Đắc Lắk là mấy, nhưng ở đây nhiều món ăn ngon làm anh ấn tượng.

Tỷ phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu

Nông dân Việt Nam xuất sắc Đoàn Văn Tài (ấp Kinh, xã Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long) là một người tiên phong trong việc sản xuất lúa hữu cơ. Từ ngày tham gia sản xuất lúa hữu cơ và tham gia công tác Hội Nông dân, ông có điều kiện gặp gỡ, đi lại nhiều nơi. Ông cho biết, mỗi năm ông ra thủ đô Hà Nội 3-4 lần để gặp gỡ đối tác và dự các sự kiện lớn.

Đến dự và chuẩn bị đón nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020, ông cho biết mô hình sản xuất lúa hữu cơ của ông và HTX vẫn còn nhỏ và mong muốn qua lễ tôn vinh lần này ông sẽ có dịp tìm hiểu, học hỏi một số kinh nghiệm của các đơn vị bạn trong cả nước để đem về áp dụng tại quê nhà Vĩnh Long.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 5.

"Đối với bản thân, tôi rất phấn khởi được đi dự một buổi lễ long trọng này. Mình đem về một vinh dự cho địa phương, nhưng đặc biệt ở đây nó mang lại hiệu quả khi mình có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các nơi trong cả nước để áp dụng làm như thế nào cho nền nông nghiệp, nhất là cây lúa ở Vinh Long nói riêng được phát triển" – ông Tài chia sẻ.

Từ chỗ tự mày mò, khảo nghiệm trồng lúa hữu cơ trên mảnh đất gia đình từ năm 2011, đến nay ông đã vận động, thu hút được 109 thành viên tham gia sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 100ha, trong đó có 60 ha đã được cấp chứng nhận quốc tế.

Theo ông Tài, sản xuất lúa hữu cơ không chỉ tạo ra hiệu quả cao về kinh tế, giúp tăng 1,5-2 lần thu nhập cho các thành viên (khoảng 7 triệu đồng/1.000m2) mà còn đem lại một điều vô cùng quý báu là sức khỏe cho người tiêu dùng, cho cả cộng đồng.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 6.

Ông Trần Bá Báu, nông dân xuất sắc của tỉnh Quảng Ninh-tỷ phú trồng cây lâm nghiệp có xe đưa đón tận cửa khách sạn. Ảnh: Trọng Hiếu

Sáng nay, mới có mặt ở Thủ đô, nông dân Việt Nam xuất sắc Hoàng Văn Chung-nông dân tỷ phú nuôi lợn công nghệ cao (Thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) rất phấn khởi khi lần đầu tiên được tham dự một sự kiện lớn như là Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam".

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 7.

Mặc dù xuống Hà Nội tham dự Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, nhưng nông dân Hoàng Văn Chung-tỷ phú nông dân nuôi lợn công nghệ cao vẫn chỉ đạo "từ xa" mọi công việc để chăm sóc đàn lợn gần 2.000 con. Ảnh: Trọng Hiếu.

Chia sẻ với PV, ông Chung cho biết, mặc dù rất vui khi được xuống Hà Nội tham dự một sự kiện lớn như vậy. Tuy nhiên, tất cả những công việc ở nhà đều vẫn được ông chỉ đạo "từ xa" với trại lợn 1.500 con. Do giữ được đàn lợn an toàn trước dịch tả lợn châu Phi nên năm nay gia đình anh kiếm được khoảng 10 tỷ đồng.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 8.

Mọi công việc ở nhà đều được các Nông dân Việt Nam xuất sắc theo dõi và "chỉ đạo" qua điện thoại thông minh.

"Rất vinh dự khi tôi được tham dự chương trình này. Đây cũng là cơ hội để tôi có thể học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi, làm giàu từ các tấm gương tỷ phú nông dân trên khắp cả nước" - ông Chung chia sẻ.

63 nông dân Việt Nam xuất sắc hội tụ tại Thủ đô, các tỷ phú, triệu phú nông dân chia sẻ câu chuyện làm giàu - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Hữu Tá, nông dân xuất sắc của tỉnh Kon Tum khoe với PV báo NTNN mô hình nuôi cá của mình. Ảnh Trọng Hiếu.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” lần thứ 8. Chương trình diễn ra tối ngày 13/10/2020 tại Hà Nội, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam. Trong đó Ban Tổ chức sẽ trao danh hiệu cho 63 nông dân Việt Nam xuất sắc nhất của 63 tỉnh, thành; chương trình nghệ thuật sử thi gồm 4 chương, với chủ đề Nông dân Việt Nam - xây dựng và trưởng thành.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem