Các phong trào thi đua đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

Thùy Anh Thứ tư, ngày 30/12/2020 17:39 PM (GMT+7)
Sáng 30/12, tại Hà Nội, Cụm Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2020. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị
Bình luận 0

Vượt thách thức, phong trào thi đua đạt kết quả cao 

Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm thi đua, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận - Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, các tổ chức trong Cụm thi đua đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn của tổ chức; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Năm 2020, Cụm thi đua cũng thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thi đua hướng về cơ sở, sâu sát, gần gũi, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Báo cáo chỉ rõ, năm 2020 tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, là năm diễn ra Đại hội các cấp tiến tới ĐH Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Từ sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, nhất là dịp trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, cho tới đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lụt, sạt lở đất đá gây thiệt hại nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống.

"Trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, các tổ chức trong Cụm đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: Thực hiện bám dân, bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc để tuyên truyền, vận động đồng bào của Quân đội; "Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", "20.000 việc làm từ xa hỗ trợ sinh viên Việt Nam", "San sẻ yêu thương vì miền Trung ruột thịt" của Đoàn Thanh niên; Hội Liên hiệp Phụ nữ việt Nam gửi tặng quần áo, gửi gạo, vật chất, ủng hộ gần 47 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh miền Trung..."

(Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận - Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam)

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức thành viên, Cụm thi đua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2020.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Đinh Khắc Đính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. Ông Đính cho biết năm 2020 Trung ương Hội Nông dân tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tham gia xây dựng nông thôn mới; có nhiều giải pháp giúp nhân dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với đồng bào dân tộc, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai vượt qua, được các cấp ủy, chính quyền nhân dân các địa phương rất ủng hộ bằng nhiều hình thức, đạt được những kết quả tích cực. Hội Nông dân cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức quản lý, điều hành, hoạt động. 

Xuất hiện nhiều phong trào thi đua phong phú - Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: TV

"Do những tác động khách quan như dịch bệnh Covid -19, thiên tai lũ lụt, hạn hán... trong năm 2020, các hoạt động giao lưu; thăm quan mô hình hay cách làm tốt.... chưa triển khai hết", ông Đính nói.

Ông Đinh Khắc Đính cho biết thêm, trong năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công gần 20 sự kiện lớn, tạo sức lan toả để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi trong trong hội viên nông dân trên toàn quốc. Nhiều hoạt động của Hội Nông dân các cấp được triển khai theo hình thức online, ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng các mạng xã hội, sim nông dân...

Đồng tình với quan điểm trên, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, năm qua đã có nhiều sự kiện quan trọng nhưng chúng ta đã phân kỳ để phát động phong trào, tạo dấu ấn, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ. Để có được kết quả đó, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, các đơn vị đã kịp thời đa dạng phương thức triển khai tận dụng số hoá, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn những tiêu cực của công nghệ số. Điều này cũng đem lại tác dụng tích cực, bởi do có dịch bệnh nên các cơ quan, đơn vị đều đẩy mạnh quyết tâm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

"Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương, khen thưởng tại các hội nghị và Đại hội thi đua yêu nước của các tổ chức".

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

"Các hoạt động liên quan trong Cụm thi đua vẫn phải diễn ra, nhưng do không gặp nhau được nên hầu hết các hoạt động đều ứng dụng qua phần mềm và có tác dụng rất tốt", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói.

Đề ra phương hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, Cụm thi đua cần đổi mới phương thức hoạt động cho hiệu quả; cần tổ chức các phong trào thi đua chung của cả Cụm để có được tạo sức mạnh đoàn kết. Các Hội nghị tổng kết cần có sự tham gia của các điển hình tiên tiến (tập thể hoặc cá nhân) trong Cụm để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tạo sự gắn bó giữa các đơn vị...

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  nhấn mạnh, đóng góp vào thành công chung của đất nước có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức trong Cụm thi đua. Thông qua việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở, đa dạng, phong phú về hình thức, có chủ đề, tiêu chí cụ thể, được các cấp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Xuất hiện nhiều phong trào thi đua phong phú - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo của Cụm thi đua trong năm 2021, ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tổ chức trong cụm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đảm bảo đồng bộ trong hệ thống tổ chức mình.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong năm qua, hoạt động của Cụm thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh chỉ đạo được tổ chức chặt chẽ, quyết liệt, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có phòng chống dịch và thiên tai. Năm 2020 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, các thành viên trong Cụm đã tích cực hưởng ứng, từ đó lan tỏa tình cảm, trách nhiệm giữa các đơn vị, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, lòng tự hào, tự tôn dân dộc. Cụm thi đua cũng phát huy thế mạnh, năng lực tham gia và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và tham gia góp ý vào Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc  lần thứ XIII của Đảng.

Thượng tướng Trần Quang Phương cũng mong muốn thời gian tới các đơn vị trong cụm sẽ tăng cường hợp tác, sự gắn kết chặt chẽ.

Kết thúc hội nghị, Thượng tướng bàn giao chức Cụm trưởng năm 2021 cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem