Ca sĩ Đan Trường tiết lộ lý do đặc biệt khiến mình có chiều cao khiêm tốn

Yến Linh Chủ nhật, ngày 25/09/2022 09:35 AM (GMT+7)
Đan Trường chia sẻ nhiều câu chuyện về đời tư trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần".
Bình luận 0

Tối qua (24/9), nam ca sĩ Đan Trường lần đầu tiên trở thành khách mời trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". Trò chuyện với BTV Long Vũ, anh chia sẻ nhiều câu chuyện trong quá khứ cũng như những dự định ở tuổi U50, sau 27 năm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đan Trường tiết lộ, Bo - tên gọi đặc trưng của anh do cha mẹ đặt, để ghi nhớ một thời gian khó, khi mỗi bát cơm đều phải trộn với bo bo: "Tôi sinh vào năm 1976, thời điểm sau giải phóng, hoàn cảnh rất khó khăn. Ba mẹ làm công nhân, tôi quen với hình ảnh họ lam lũ, sáng đi tối về, nhiều lúc tăng ca không về được. Hình ảnh trời mưa lớn, mẹ dắt xe đạp làm về khuya vẫn còn nguyên trong ký ức tôi. Chính những điều đó thúc giục tôi phải làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh gia đình".

Ca sĩ Đan Trường tiết lộ lý do đặc biệt khiến mình có chiều cao khiêm tốn - Ảnh 1.

Nam ca sĩ Đan Trường trò chuyện với BTV Long Vũ trong chương trình. (Ảnh: NSXCC)

Đan Trường là con trai trưởng trong gia đình có 4 anh em, dưới anh còn 3 cô em gái. Thời niên thiếu, Đan Trường cùng gia đình sống trên tầng cao nhất của một khu tập thể, vừa nóng bức, vừa không có nước. Anh phải xuống dưới xách từng xô nước lên lầu đổ vào chum, để gia đình sử dụng.

"Vất vả và thiếu ăn, tôi không cao lớn như các bạn trẻ ngày nay là vậy" - Đan Trường chia sẻ.

Hết lớp 12, Đan Trường nghỉ học. Anh chọn học nghề thợ tiện bởi lúc đó nghe câu nói trong dân gian: "Muốn giàu lấy thợ tiện, muốn ăn diện lấy thợ may". Yêu âm nhạc nhưng Đan Trường không có điều kiện học hành. Anh nghe chúng qua các băng từ, và thường hát lại cùng bè bạn. 

Bước ngoặt của Đan Trường đến vào năm 1996, khi anh giành giải Nhì cuộc thi hát ở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh - một cuộc thi mà đến chính anh cũng xác định "tham dự cho vui". Sau khi đoạt giải, Đan Trường bắt đầu đi hát tại những điểm nhỏ lẻ và nuôi dưỡng ước mơ cho chính mình.

Sau 27 năm làm nghề, Đan Trường đã có một vị thế khó thay thế trong showbiz. Anh cũng là thần tượng của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Đan Trường bảo: "Bây giờ, tôi hát thoải mái, không căng thẳng hay áp lực. Với tôi, điều quan trọng không phải là được hát bao nhiêu lâu, mà là được mọi người yêu mến bao lâu".

Đan Trường chia sẻ về mái tóc tạo nên thương hiệu. (Clip: Youtube VTV)

Đan Trường cũng cho biết: "Tôi dự tính từ năm sau sẽ bớt đi hát lại. Tại vì hát từ năm 20 tuổi tôi đã luôn chạy show, tôi cũng bắt đầu muốn tận hưởng cuộc sống của mình. Hiện tại, tôi chỉ mong có sức khoẻ, bởi mỗi năm qua đi, lại thấy mình yếu đi một chút. Có sức khoẻ mới có thể chăm lo gia đình, ca hát và làm những công việc khác".

Thừa nhận "không còn áp lực với hào quang" và hát giờ chỉ vì đam mê, ca sĩ Đan Trường cho biết, mong ước lớn nhất của anh giờ là sức khỏe cho bản thân và mục tiêu lớn nhất là chăm sóc và nuôi dưỡng ước mơ làm doanh nhân cho cậu con trai 5 tuổi, để con "không còn phải quá gồng mình, sống khép kín như ba".

Không thể thiếu trong Cuộc hẹn cuối tuần là các ca khúc, MV làm nên tên tuổi của Đan Trường như Kiếp ve sầu, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Phượng hồng, Mưa trên cuộc tình, Còn lại một mình, Hãy để mưa rơi, Không còn ai, Hôn môi xa, Nắng sân trường, Bước chân lẻ loi, Dòng sông băng, Phiêu du… Bên cạnh sự mới mẻ đầy ngẫu hứng của Phượng hồng với một đoạn nhạc "rap", khán giả còn được nghe Đan Trường thể hiện các ca khúc nhạc trẻ như Đúng cũng thành sai, Sài Gòn đau lòng quá, Gặp nhưng không ở lại với phong cách và chất giọng riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem