dd/mm/yyyy

cá quý hiếm

Loài cá "tàng hình" hiếm hơn vàng, cực kỳ chung thủy ở Việt Nam

Là loài cá có hình thù kỳ lạ, gần như trong suốt, mõm dài dạng ống hút, không có răng, đặc biệt có tên trong Sách đỏ Việt Nam.


Loài cá mà ngư dân Phú Quý đánh bắt được có đúng là cá hiếm?

Tuần qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số ngư dân (được cho là ngư dân Phú Quý) đánh bắt được đàn cá mó đầu u (còn gọi là cá mó đầu gù) rất lớn. Đây được cho là loài cá quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và được liệt vào danh sách cấm khai thác của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.


Nuôi loài cá dầm xanh ăn cỏ như dê, ao bé tý mà thu 80 triệu đồng

Bà Khà Thị Sàng, xóm Nghẹ (xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) nuôi cá dầm xanh - 1 trong những loài cá quý.


Săn được cặp cá lăng 'khủng' nặng cả tạ trên sông Sêrêpốk

Ngày 31.3, chủ một nhà hàng ở TP Buôn Ma Thuột () cho biết: Đã mua được hai con cá lăng “khủng” có tổng trọng lượng trên 100 kg.


Vì sao cá sủ vàng dần "biến mất" trên các con sông?

Cá sủ vàng có giá trị kinh tế cao, nhưng dần "biến mất" trên sông Lam cũng như nhiều dòng sông khác. Nhiều người cho rằng cần có đề án bảo tồn nguồn gen, nhân nuôi vì sủ vàng quý hiếm, nếu thành công còn hướng đến xuất khẩu.


“Quái ngư” cá chiên quý hiếm được nuôi trong lồng trên sông Lô

Cá chiên - một trong những loài cá "khủng" bản địa được ví như "quái ngư" một thời - giờ đây được người dân thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đưa vào lồng nuôi nhốt trên dòng sông Lô và mang về tiền tỉ.


Chuyện chỉ có ở Việt Nam: Săn cá Sách Đỏ phục vụ đại gia

Hầu hết các loài cá được nhiều đại gia "săn" với giá khủng đều là các loài quý, hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng, được khuyến cáo không nên ăn, không nên bắt. Có loài bị pháp luật cấm đánh bắt.


Cá sọc dưa - con cá "trời thần" trên dòng SerePok

Cá sọc dưa đây không phải là con cá lia thia xung trận bị thua, mình nổi sọc dưa quay đầu… di tản. Nó là con cá nổi tiếng khắp một vùng Đông Nam Á, có tên tiếng Anh là Jullien’s Golden Carp, họ với cá chép, miệng vàng.


Sắp có "ngân hàng" giống cá tiến vua anh vũ, rầm xanh

Cá anh vũ có tên khoa học là Pseudogyriocheilus procheilus và được chia thành 2 nhóm hình thái là thân lưng gù và thân thuôn dài, thường sống ở tầng đáy của các sông suối nước trong.