dd/mm/yyyy

Bước tiến trong sản xuất nông nghiệp ở Phong Thổ

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Một số cây trồng có lợi thế, trong đó nổi bật là cây chuối đã hình thành được vùng sản xuất tập trung. Đời sống, thu nhập của người dân Phong Thổ cũng nhờ đó mà được cải thiện đáng kể.

Về huyện Phong Thổ những ngày này, hình ảnh dễ nhận thấy nhất đó là cây chuối. Trên nương đồi hay dưới ven suối, đâu đâu cũng bắt gặp màu xanh bạt ngàn của cây chuối. Ở nhiều xã trong huyện, như: Bản Lang, Ma Ly Pho, Huổi Luông, Hoang Thèn... nhà nào cũng trồng chuối. Cây chuối đã và đang khẳng định là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở huyện biên giới Phong Thổ này. Nhờ trồng chuối mà thu nhập của người dân các xã, bản trong huyện Phong Thổ ngày một nâng cao.

Bước tiến trong sản xuất nông nghiệp ở Phong Thổ - Ảnh 1.

Cây chuối được xác định là một trong những cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện Phong Thổ.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Vũ Hữu Lưỡng – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ, cho biết: "Vài năm trở lại đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Thổ có những đổi thay mạnh mẽ. Một số cây trồng mang tính chất chủ lực hàng hóa đã có sự phát triển vượt bậc. Điển hình là cây chuối. Thay vì trồng manh mún, nhỏ lẻ như trước đây, thì những năm gần đây, cây chuối đã được người dân trong huyện Phong Thổ đưa vào trồng đại trà. Trên địa bàn huyện Phong Thổ đã hình thành vùng trồng chuối tập trung. Diện tích chuối của toàn huyện Phong Thổ đã tăng lên gần 4.000ha.

Bước tiến trong sản xuất nông nghiệp ở Phong Thổ - Ảnh 2.

Nhờ trồng chuối mà không ít hộ dân ở huyện Phong Thổ thu hàng trăm triệu đồng/năm.

"So với một số cây trồng khác thì cây chuối cho giá trị kinh tế cao hơn. Trồng 1ha chuối có thể cho thu nhập từ 100 triệu đồng – 150 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Phong Thổ có không ít hộ dân thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng chuối. Sau khi thu hoạch chuối, người dân trong huyện Phong Thổ chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc. Giá bán chuối bình quân cả năm khoảng 8000 đồng/kg. Thời điểm bán chuối được giá nhất là từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau" – anh Lưỡng cho hay.

Cùng với việc mở rộng diện tích trồng chuối, bà con nông dân huyện Phong Thổ còn mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào chăm sóc cây trồng chủ lực này. Nhờ đó mà năng suất, sản lượng chuối của huyện Phong Thổ ngày một tăng, kéo theo thu nhập của người dân cũng nâng lên rõ rệt.

Bước tiến trong sản xuất nông nghiệp ở Phong Thổ - Ảnh 3.

Thảo quả là một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở huyện Phong Thổ.

Cũng giống như cây chuối, người dân trong huyện Phong Thổ tích cực khai hoang mở rộng diện tích trồng lúa nước và đầu tư thâm canh tăng vụ ở những nơi có điều kiện về nước tưới. Nhiều giống lúa chất lượng tốt như: Tẻ râu, Dẻo mèo... đã và đang được người dân các xã Nậm Xe, Bản Lang, Dào San (Phong Thổ) chú trọng đưa vào sản xuất với diện tích lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ quan tâm tới cây lúa, cây chuối, huyện Phong Thổ còn đặc biệt chú trọng tới việc lựa chọn, hỗ trợ người dân sản xuất một số cây trồng mới. Trên có sở phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của từng xã, từng vùng, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đối với các xã vùng cao của huyện Phong Thổ, như: Dào San, Mù Sang... thì huyện chỉ đạo phát triển cây ăn quả ôn đới các loại như: Lê, đào, mận. Đến nay, huyện Phong Thổ đã hình thành được vùng trồng cây ăn quả ôn đới tập trung với diện tích gần 50ha. Nhiều diện tích cây ăn quả trồng sớm đã bắt đầu cho thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bước tiến trong sản xuất nông nghiệp ở Phong Thổ - Ảnh 4.

Huyện Phong Thổ đã hình thành được vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung.

Ngoài thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý, bảo vệ diện tích rừng chè cổ thụ ở các xã: Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử... huyện Phong Thổ còn tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nông dân các xã chuyển đổi diện tích đất nương rẫy kém hiệu quả sang trồng chè theo quy hoạch. Diện tích chè của toàn huyện đến nay đã tăng lên gần 200ha, đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Đa dạng hóa các loại cây trồng, trong đó chú trọng phát triển những cây trồng chủ lực, huyện Phong Thổ đã gặt hái được nhiều thành công trong sản xuất nông nghiệp. Đời sống, thu nhập của người dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Người dân trong huyện Phong Thổ tích cực góp công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa... tạo nên phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp các xã, bản trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Thanh Ngân