dd/mm/yyyy

Bỏ túi 200 triệu đồng mỗi năm từ mô hình vườn hoa, cây cảnh

Với việc xây dựng thành công mô hình vườn hoa, cây cảnh, một nông dân trồng ở Sơn La không những thoát nghèo mà mỗi năm còn bỏ túi 200 triệu đồng.

Chúng tôi đến thăm mô hình vườn hoa, cây cảnh của anh Hoàng Trung Thực, bản Úm 1 (xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) vào những ngày đầu năm Tân Sửu. Hôm đến, anh Thực và vợ đang tất bật chọn và tư vấn hoa cho khách. Với vóc dáng thư sinh, cách nói chuyện nhẹ nhàng, cuốn hút khiến ai tiếp xúc lần đầu với anh đều có thiện cảm. 

Anh Thực sinh năm 1981, bản Úm 1, xã Huy Thượng. Sau khi học xong phổ thông anh Thực đi làm công nhân một thời gian. Đến năm 2013, anh Thực lên đường nhập ngũ, huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Vốn có niềm đam mê hoa và cây cảnh từ nhỏ, những ngày còn trong quân ngũ, anh Thực đã bắt đầu tìm hiểu về hoa qua một người bạn ở Hà Nội chuyên về trồng lan Hồ Điệp.

Bỏ túi 200 triệu mỗi năm từ mô hình vườn hoa, cây cảnh - Ảnh 1.

Nhờ xây dựng thành công mô hình vườn hoa, cây cảnh, anh Thực đã có nguồn thu nhập ổn định.

Đến năm 2015, anh Thực xuất ngũ trở về địa phương. Lúc bấy giờ, gia đình anh thuộc hộ cận nghèo nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Với những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ, cộng với niềm đam mê hoa, cây cảnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Thực lên ý tưởng xây dựng mô hình vườn hoa, cây cảnh với mong muốn thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. 

Thời điểm đó, trên địa bàn huyện Phù Yên chưa có ai đầu tư xây dựng vườn hoa và cây cảnh một cách bài bản. Trong khi đó, nhu cầu chơi hoa của người dân trên địa bàn huyện ngày càng nhiều. Đây chính là thị trường tiềm năng để phát triển kinh tế từ trồng hoa. Không quản ngại khó khăn, anh Thực đã lặn lội đi học tập kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa tại Hà Nội và quyết tâm khởi nghiệp với mô hình vườn hoa, cây cảnh trên mảnh đất trồng lúa của gia đình với diện tích 150 m2 .

Bỏ túi 200 triệu mỗi năm từ mô hình vườn hoa, cây cảnh - Ảnh 2.

Cây cảnh của anh Thực được nhiều khách hàng tìm đến mua.

Với số vốn 100 triệu đồng, anh Thực đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, mua giống lan Hồ điệp về trồng thử nghiệm. Kinh nghiệm trồng cây không nhiều, nhưng với sự năng động của tuổi trẻ, anh Thực đã tìm hiểu thêm kiến thức về cách trồng, chăm sóc lan cây qua tài liệu, chương trình truyền hình, internet… Sau đó, anh Thực mạnh dạn tự nhân giống cây trồng để giảm thiểu nguy cơ rủi ro. 

Sau 1 năm trồng thử nghiệm, lan Hồ Điệp của anh Thực đẹp không kém gì các vườn lan đã trồng lâu năm. Cánh hoa dày, cây khỏe, tỷ lệ bông trên cành đạt cao, xuất bán về Hà Nội được khách hàng đánh giá cao. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhu cầu chơi lan Hồ Điệp của người dân trong huyện chưa nhiều do giá thành cao nên hàng bán chủ yếu về dưới xuôi, chi phí cao, tính ra thu nhập không đáng kể.

Bỏ túi 200 triệu mỗi năm từ mô hình vườn hoa, cây cảnh - Ảnh 3.

Vườn hoa hồng của anh Thực.

Năm 2016, anh Thực quyết định mở rộng diện tích thêm 150 m2, đầu tư chủ yếu trồng hoa đồng tiền. Theo anh Thực, hoa đồng tiền là loại hoa tương đối đơn giản, năng suất cao, chi phí thấp. So với các loại hoa khác, hoa đồng tiền cũng trồng trong 4 tháng nhưng cho thu hoạch ổn định hơn. Nếu chăm sóc tốt, sau 3 năm mới phải trồng lại.

Hầu như ngày nào vườn hoa đồng tiền của anh Thực cũng cho thu hoạch. Vào thời gian cao điểm, vườn thu từ 300 bông - 500 bông. Anh Thực chia sẻ: Hoa đồng tiền tuy dễ trồng nhưng là loại hoa không ưa nước, không cần nhiều phân bón. Chính vì vậy, để phòng tránh hoa bị úng do mưa, tôi đã đắp luống cao, mày mò học cách làm nhà màng, hệ thống tưới tự động rồi thuê thợ lắp đặt, đảm bảo hoa phát triển tốt nhất.

Bỏ túi 200 triệu mỗi năm từ mô hình vườn hoa, cây cảnh - Ảnh 4.

Anh Thực đang chăm sóc hoa đồng tiền.

Không dừng lại ở đó, mỗi năm anh Thực mở rộng thêm diện tích trồng hoa bằng cách đổi đất trồng lúa với các hộ khác hoặc thuê lại đất lâu năm để trồng thêm nhiều loại hoa khác, làm đa dạng, phong phú thêm vườn hoa và đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân. Đến nay, vườn hoa cây cảnh, của anh Thực đã lên đến 1.500 m2, với các loại hoa lan, đồng tiền, ly, hoa hồng, mẫu đơn, cây phong thủy, trong đó có trên 1.000 m2 là hoa đồng tiền.

Trước đây, vườn hoa nhà anh Thực đều phải nhập cây giống từ các nhà vườn. Nhưng sau khi tự nhân giống cây thành công, hiện nay, anh Thực đã lai tạo được giống cây cho nhà vườn của mình và bán cho khách hàng có nhu cầu. Vào thời điểm hiện tại, vườn hoa, cây cảnh nhà anh Thực đang bán rất chạy, nhất là hoa đồng tiền. Hằng ngày đều có khách đặt hàng, có ngày còn cháy hàng, như vào ngày mùng 1, ngày rằm.

Bỏ túi 200 triệu mỗi năm từ mô hình vườn hoa, cây cảnh - Ảnh 5.

Sau khi có nguồn thu nhập ổn định, anh Thực đầu tư trồng thêm hoa lan để nâng cao thu nhập.

Trời không phụ lòng người, sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, mô hình vườn hoa, cây cảnh của anh Thực đã đem lại hiệu quả kinh tế nhất định, giúp nâng cao thu nhập. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, vườn hoa, cây cảnh mang lại cho gia đình anh Thực lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Từ tiền bán hoa, anh Thực tiếp tục đầu tư xây dựng vườn lan rừng và lan đột biến, vừa thỏa mãn thú chơi hoa, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thực cho biết: Sau 5 năm trồng hoa, tôi nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây hoa tương đối ổn định. Đến nay, gia đình tôi đã bứt phá lên thành hộ khá giả. Trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích để trồng thêm một số loại hoa khác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như nâng cao thu nhập cho gia đình.

 

Tuệ Linh