Bộ trưởng NNPTNT trồng cây cùng cụ bà viết đơn xin được thoát nghèo

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 15/01/2020 19:04 PM (GMT+7)
Ngày 15/1/2020, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thăm cụ Nguyễn Thị Mơ (ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), người đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đến thăm cụ Nguyễn Thị Mơ.

Năm 2019, khi đã 83 tuổi, cụ Mơ đã tự đạp xe lên UBND xã xin thoát nghèo. Việc làm của cụ khiến dư luận bày tỏ sự cảm phục ý chí và tinh thần sống lạc quan của cụ.

Câu chuyện đã tạo ra một hiệu ứng có sức lan tỏa rộng khắp cả nước. Ngày 11/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho cụ Mơ vì đã nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo.

img

Bộ trưởng Bộ NNPTNT biểu gương tấm gương của cụ Mơ và trồng tự tay trồng cây tặng cụ.

Cụ Nguyễn Thị Mơ từng tham gia dân công hỏa tuyến, phục vụ kháng chiến. Bà chứng kiến đất nước trải qua những đau thương, mất mát và sự vất vả của những gia đình có người thân hy sinh trong chiến đấu, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vì thế, cụ quyết tâm xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Cụ Mơ sống trong căn nhà cấp 4 tại thôn Lương Thiện, năm 1987, chồng mất, một mình cụ nuôi 11 người con. Đến nay, hai người con đã mất, còn lại đều đã ổn định cuộc sống.

Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn và trò chuyện rất lưu loát. Hàng ngày, cụ vẫn chăm chỉ với công việc trồng rau, nuôi gà và không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của con cháu.

img

Bộ trưởng cùng đoàn tặng cụ Nguyễn Thị Mơ một số giống cây và trồng cây tại vườn của cụ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chúc cụ luôn lạc quan, sống có ích, làm tấm gương sáng vượt nghèo để con cháu và mọi người noi theo. Ngoài ra, Bộ trưởng đã tặng quà tết và một số cây ăn quả trồng trong vườn nhà cụ, tặng cụ một số gà làm giống.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã đi thăm và tặng quà người dân thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

img

Bộ trường và đoàn đến thăm một số hộ dân tại thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là thôn được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thanh Hoá lựa chọn để xây dựng thí điểm thôn NTM kiểu mẫu của tỉnh. Sau những nỗ lực vượt gian khó của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, đến tháng 9/2019, thôn Xuân Lập đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Nói chuyện với người dân thôn Xuân Lập, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, cả nước hiện có 8.909 xã, 664 huyện xây dựng NTM. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, cả nước đã có 4.806 xã, 111 huyện, 8 tỉnh đạt danh hiệu NTM.

img

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tặng quà cho người dân thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng. 

Bộ trưởng cũng biểu dương huyện Thường Xuân đã vượt khó, xây dựng thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng thành thôn NTM kiểu mẫu của tỉnh, người dân xây dựng được nhà cửa khang trang, sạch đẹp, nhà có số, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được cải thiện. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi lời chúc đến người dân thôn Xuân Lập đón Xuân Canh Tý với một tâm thế mới, tự hào về thành tựu của thôn, phấn đấu xây dựng các mục tiêu kinh tế xã hội của thôn góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem